Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình rét đậm, rét hại, người chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh đang thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ gia súc, trong đó có cả việc đốt lửa sưởi ấm tại chuồng.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Một số bà con thuộc các khu vực núi cao ở Hà Tĩnh có nền nhiệt xuống thấp đã tiến hành đốt lửa sưởi ấm cho đàn bò của gia đình.

Các xã khu vực vùng thượng của huyện Hương Sơn như: Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tây… là những nơi chịu tác động mạnh của rét đậm, rét hại lần này. Để tránh ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, người dân đã đưa trâu, bò về chuồng, hạn chế chăn thả ngoài trời, bố trí nguồn thức ăn dự trữ…

Ông Lê Hoàng Thảo (thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây) cho biết: “Gia đình hiện đang nuôi 7 con bò, bình thường thì tôi thường cùng bà con chăn dắt trên các triền núi nhưng từ 3 ngày trở lại đây do thời tiết quá lạnh buộc phải nhốt trong chuồng. Tôi cũng nấu thêm cám ngô, pha nước muối ư loãng cho chúng uống và đốt thêm củi khi ban đêm nhiệt độ xuống quá thấp”.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Người dân Hương Sơn những năm gần đây đã chủ động đưa trâu, bò về chuồng khi nhiệt độ xuống quá thấp

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn Phan Xuân Đức thông tin: “Huyện là địa phương đang có tổng đang gia súc lớn trong toàn tỉnh với đàn trâu, bò hơn 46.000 con, đàn hươu 37.000 con, đàn dê hơn 15.000 con, đàn lợn trên 65.000 con lại nằm ở khu vực miền núi cao, nhiệt độ xuống thấp cả ngày lẫn đêm.

Trước tình hình này, huyện có công điện yêu cầu cơ sở chủ động hướng dẫn hộ chăn nuôi đảm bảo nguồn cung thức ăn không để gia súc bị đói, rét. Hiện nay, bà con đều trồng cỏ voi trong vườn nên đã có sẵn nguồn thức ăn xanh, kết hợp với rơm rạ và các chế phẩm lên men, cám ngô... Hệ thống chuồng trại cũng được bà con che chắn kín gió hơn”.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Rơm khô là một trong những thức ăn dự trữ cơ bản, đáp ứng được khẩu phần ăn của đàn trâu, bò.

Những ngày này, anh Phan Ngọc Hải (thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh) cũng tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho 13 con trâu, bò để chuẩn bị xuất bán dịp cận tết.

Anh Hải cho biết: “Đối với trâu, bò thì mình nuôi nhốt, có thức ăn khô là rơm rạ, cây lạc, đồng thời bổ sung thêm cỏ xanh trồng trong vườn nên cũng yên tâm phần nào. Lâu nay, nông dân ở đây đã hạn chế thả rông trong những ngày nhiệt độ xuống thấp như thế này, đưa về nuôi nhốt trong chuồng kín gió. Giờ con bò có giá lắm nên mình phải chú ý bảo vệ”.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Anh Nguyễn Huy Tý (Thượng Lộc, Can Lộc) tận dụng củi khô đốt lửa trong góc cho đàn bò của gia đình.

Tại vùng núi thuộc xã Thượng Lộc (Can Lộc), khi nhiệt độ tại địa phương duy trì ở mức 9 - 11 độ C, bà con đang xoay xở đủ cách để giữ ấm cho đàn trâu bò.

Anh Nguyễn Huy Tý (thôn Đồng Thanh) cho biết: “Vùng này khí hậu ẩm thấp nên càng cảm thấy giá buốt hơn. Trước đây, bò thả trên rừng núi, nên chúng thường bị lạnh, bị đói nhưng giờ ai cũng có ý thức hơn. Do chủ động xây chuồng kiên cố, cỏ voi và rơm khô tích trữ, đốt lửa để sưởi ấm chuồng nên bò vẫn đảm bảo sức khoẻ tốt”.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Người dân vùng núi như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê... chủ động trồng cỏ voi để có thêm thức ăn cho gia súc.

Ông Đặng Tịnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Lộc cho biết: “Xã là một trong những địa phương có tổng đàn trâu, bò lớn (hơn 2.100 con) của huyện, đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng lớn đến khu vực nên cán bộ chuyên môn đã có hướng dẫn với bà con cách chăm sóc. Đặc biệt, khuyến cáo không thả rông trâu, bò vào những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C”.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Bò là vật nuôi có giá trị cao trong thời điểm hiện nay nên càng cần phải chú ý chăm sóc để bán được giá

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, hiện nay, Hà Tĩnh có tổng đàn trâu trên 66.800 con, đàn bò trên 170.240 con. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi như trâu, bò, hươu, dê nhất là ở các vùng miền núi cao: Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang…, ngành chuyên môn đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các chỉ thị, công điện về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho, dịch bệnh cho vật nuôi.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Bà con thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) đưa trâu bò về nhốt tại chuồng có che chắn để đảm bảo sức khoẻ.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh Nguyễn Khắc Khánh cho biết: “Dự báo, trong tháng 1/2021, Hà Tĩnh sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài với nền nhiệt rất thấp. Nhân dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc đã được hướng dẫn; theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết. Nếu thời tiết rét đậm, rét hại, kèm theo mưa và nhiệt độ dưới 12 độ C thì tuyệt đối không thả rông gia súc; bổ sung thức ăn tinh, sưởi ấm cho gia súc, nhất là bê, nghé và trâu, bò già yếu; kiên quyết không nhập gia súc non về nuôi trong thời gian này”.

Nông dân Hà Tĩnh đốt lửa sưởi ấm cho bò

Người chăn nuôi phải thường xuyên bổ sung thức ăn tinh, sưởi ấm cho gia súc, nhất là bê, nghé và trâu, bò già yếu.

“Hiện nay, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang tiếp tục lan rộng tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Khê. Trong thời tiết rét đậm, rét hại, trâu bò càng dễ bị nhiễm bệnh, có thể chết vì suy kiệt, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Bà con cần phải hết sức lưu ý che chắn chuồng trại, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, theo dõi thường xuyên thay đổi của vật nuôi để báo với cơ quan chuyên môn, chính quyền nếu có dấu hiệu bất thường” - ông Khánh khuyến cáo.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.