Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Lúa xuân Hà Tĩnh bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung. Trên khắp các cánh đồng, không khí ngày mùa đang ngày càng tấp nập, hối hả…

Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa xuân

Máy gặt đập liên hợp chạy băng băng trên những cánh đồng rộng lớn sau chuyển đổi, tích tụ ruộng đất.

Ở vựa lúa Can Lộc, những ngày này, khắp các cánh đồng đều như công trường. Hàng trăm chiếc máy gặt đập liên hợp liên tục hoạt động để kịp tiến độ thu hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tất bật ra đồng cả ngày lẫn đêm, theo chân máy đón lúa về nhà hoặc đến các điểm tập kết để bán cho thương lái.

Bà Trần Thị Tám (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, Can Lộc) phấn khởi cho biết: “Năm nay, gia đình tôi gieo cấy gần 2 mẫu lúa, chủ yếu các loại giống chất lượng nên năng suất đạt cao, 4 tạ/sào. Chúng tôi bám theo kế hoạch của thôn để sớm thu hoạch gọn diện tích. Vụ này, xã Thiên Lộc xây dựng cánh đồng lớn nên thời gian thu hoạch cũng rút ngắn hơn trước rất nhiều. Thời tiết nắng nóng là điều kiện để các trà lúa chín đều, đẹp và giúp nông dân thu hoạch, trau phơi lúa thuận lợi”.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa xuân

Niềm vui được mùa hiện hữu trên gương mặt của bà con nông dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.

Khi bà con nông dân hối hả vào mùa cũng là thời điểm vất vả nhất của chủ máy gặt đập liên hợp và công nhân. Anh Trần Văn Huân - chủ máy gặt đập ở xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) cho biết: “Thời tiết nắng nóng nên anh em thêm phần vất vả, bởi vậy, chúng tôi phải tích cực tăng ca gặt đêm để vừa tránh nóng vừa đẩy nhanh tiến độ”.

Được biết, huyện Can Lộc đang là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ thu hoạch, huyện đã bố trí hơn 150 máy gặt đập liên hợp về từng đơn vị thôn; tổ chức gặt đồng loạt theo hình thức cuốn chiếu, thu hoạch cánh đồng nào gọn cánh đồng đó, thôn nào gọn thôn đó.

Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc cho biết: "Năng suất lúa vụ xuân năm nay của huyện dự kiến đạt gần 62 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm 2022 khoảng 1 tạ/ha. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa xuân 2023 trong 3 - 5 ngày tới và trước ngày 10/6 sẽ gieo cấy xong vụ hè thu ”.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa xuân

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, năng suất lúa vụ xuân của Hà Tĩnh năm nay ước đạt 58,96 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh), sản lượng ước đạt 350.117 tấn.

Trên cánh đồng mẫu lớn hơn 70 ha của thôn Đông Đoài (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), niềm vui của một vụ mùa thắng lợi về năng suất hiện hữu trên từng khuôn mặt của người nông dân.

Bà Phạm Thị Đoan (thôn Đồng Đoài, xã Nam Phúc Thăng) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được thu hoạch trên cánh đồng mẫu tập trung, rộng lớn, không có bờ thửa nhỏ. Gần 7 sào ruộng được chuyển về một chỗ nên tiết kiệm rất nhiều thời gian thu hoạch, chỉ trong gần 1 buổi là máy gặt xong. Thời vụ gấp gáp nên vừa thu hoạch lúa xuân, chúng tôi lại phải dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị giống, vật tư, thuê máy móc để sản xuất hè thu".

Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa xuân

Niềm vui của bà con nông dân bên các cánh đồng chuyển đổi ruộng đất trong vụ xuân 2023.

Ông Hoàng Kim Túy - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng cho biết: “Vụ xuân năm nay được xem là được mùa nhất từ trước tới nay, bình quân năng suất toàn xã ước đạt hơn 62 tạ/ha, lúa đẹp, đều ở khắp các vùng sản xuất tập trung. Toàn xã đã thu hoạch được hơn 50% diện tích và dự kiến sẽ khép thời vụ trước ngày 23/5. Các cánh đồng thực hiện chuyển đổi, tích tụ ruộng đất đều cho năng suất cao, sản xuất đồng nhất một giống, tăng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu nên bà con nhân dân rất phấn khởi”.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa xuân

Bà con nông dân xã Khánh Vĩnh Yên tranh thủ gặt đêm để tránh nóng và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Không khí thu hoạch ngày càng khẩn trương ở khắp các địa bàn trên địa bàn tỉnh. Từ huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ lên đến Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê…, tiến độ được đẩy nhanh nhờ tập trung cơ giới hóa. Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng bảo kê, tranh giành địa bàn, tự ý nâng giá, đảm bảo bà con thu hoạch nhanh, thuận lợi.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 7.000 ha lúa xuân, đạt gần 11% diện tích. Các huyện có diện tích đã thu hoạch lớn như: Can Lộc (3.200 ha), Đức Thọ (1.000 ha), Cẩm Xuyên (900 ha), Nghi Xuân (650 ha)… Các địa phương còn lại cũng bắt đầu “tăng tốc”, phấn đấu tập trung cao độ từ ngày 20 - 27/5 tới. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, năng suất lúa vụ xuân năm nay ước đạt 58,96 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay), sản lượng ước đạt 350.117 tấn.

Tại buổi kiểm tra sản xuất nông nghiệp vừa qua tại huyện Can Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo ngành NN&PTNT cần theo dõi, huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Triển khai các biện pháp đảm bảo thu hoạch lúa hợp lý, ngăn chặn tình trạng tranh giành, cạnh tranh máy gặt không lành mạnh. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tận dụng các điều kiện để tập trung phơi, sấy, chống thất thoát sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng lúa gạo. Cùng đó, cần điều tiết nước, giữ nước tại ruộng; chuẩn bị máy móc, các loại vật tư nông nghiệp, giống, phân bón để triển khai sản xuất vụ hè thu đúng lịch thời vụ; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn và tập trung, tích tụ ruộng đất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.