Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị ngành NN&PTNT, các địa phương cùng bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân và triển khai gieo cấy vụ hè thu.

Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Sáng 17/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra công tác thu hoạch lúa xuân 2023; kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác thu hoạch lúa xuân, tích tụ ruộng đất tại một số địa phương ở huyện Can Lộc.

Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt (ngoài cùng bên phải) báo cáo nhanh một số kết quả sản xuất vụ xuân 2023.

Vụ xuân 2023, toàn huyện Can Lộc gieo cấy 9.169,5 ha, đến nay đã thu hoạch 1.720 ha, đạt gần 19% tổng diện tích. Năng suất ước đạt 62,1 tạ/ha; sản lượng ước đạt 56.942 tấn. Diện tích phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và tập trung, tích tụ ruộng đất lũy kế đến nay là 3.302,3 ha.

Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Bà con nông dân xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc bắt đầu bước vào thu hoạch lúa xuân

Theo báo cáo của ngành NN&PTNT, năm 2023, diện tích gieo cấy lúa vụ xuân toàn tỉnh đạt 59.384 ha (100,6% kế hoạch). Nhìn chung, các địa phương cơ bản chấp hành đúng khung lịch thời vụ; dự kiến thu hoạch tập trung từ 20 - 25/5/2023. Đến ngày 16/5/2023, toàn tỉnh đã thu hoạch được 3.340 ha, đạt 5,6% diện tích gieo cấy.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, năng suất lúa vụ xuân năm nay ước đạt 58,96 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh), sản lượng ước đạt 350.117 tấn.

Tổng diện tích phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và, tập trung, tích tụ ruộng đất lũy kế đến vụ xuân 2023 là 10.669,63 ha (Cẩm Xuyên 2.849,6 ha, Thạch Hà 2.132,3 ha, Kỳ Anh 688,6 ha, Lộc Hà 538,5 ha…). Tổng diện tích gieo trồng cây trồng cạn vụ xuân năm 2023 là 22.134 ha/22.013 ha, đạt 100,6% kế hoạch.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao kết quả của ngành NN&PTNT trong triển khai vụ xuân 2023. Đặc biệt, năng suất lúa đạt đạt cao; công tác phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và tập trung, tích tụ ruộng đất tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá ngành NN&PTNT triển khai vụ xuân 2023 đạt thắng lợi lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành NN&PTNT cần theo dõi, huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Triển khai các biện pháp đảm bảo thu hoạch lúa hợp lý, ngăn chặn tình trạng tranh giành, cạnh tranh máy gặt không lành mạnh. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tận dụng các điều kiện để tập trung phơi, sấy, chống thất thoát sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng lúa gạo.

Cùng đó, cần điều tiết nước, giữ nước tại ruộng; chuẩn bị máy móc, các loại vật tư nông nghiệp, giống, phân bón để triển khai sản xuất vụ hè thu đúng lịch thời vụ. Chấp hành nghiêm cơ cấu giống và rà soát cân đối cụ thể nguồn giống để đảm bảo gieo cấy hết diện tích kế hoạch; liên hệ, hợp đồng với các doanh nghiệp để chủ động nguồn giống cung ứng cho người sản xuất đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và chủng loại.

Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn và tập trung, tích tụ ruộng đất.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đến kiểm tra công tác triển khai xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra công tác triển khai xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ.

Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh được Bộ CHQS tỉnh chủ trì triển khai từ đầu năm 2023. Đến nay, đã hoàn thành hơn 60% tiến độ xây dựng các hệ thống công sự, nhà làm việc, nhà điều hành… Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công binh tiếp tục gấp rút triển khai, hoàn thành các phần việc còn lại.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao và biểu dương nỗ lực triển khai các hạng mục của Bộ CHQS tỉnh. Đề nghị đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thành Sở Chỉ huy (dự kiến đầu tháng 7/2023); phối hợp để đảm bảo tốt hệ thống thông tin viễn thông, điện, nước…

Huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên lực lượng triển khai Sở chỉ huy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp tốt với lực lượng biên phòng, công an và các ban, sở, ngành, địa phương liên quan tính toán kỹ các tình huống; phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị; chuẩn bị bài bản cho công tác diễn tập.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!