Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm nhiều diện tích lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch diện tích lúa ngoài đê, ven biển và bị đỗ ngã do trận dông lốc vừa qua để tránh thiệt hại khi thời tiết được dự báo sắp có mưa lớn.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm nhiều diện tích lúa xuân

Nông dân Can Lộc thu hoạch lúa bị đổ ngã do đợt dông, lốc ngày 7/5

Ở những chân ruộng lúa bị đỗ ngã do trận dông, lốc vừa qua, mặc dù độ chín mới đạt từ 75 - 80% nhưng bà con vẫn tranh thủ thuê máy, tiến hành thu hoạch sớm để tránh thiệt hại năng suất và chất lượng khi thời tiết dự báo sẽ có mưa từ chiều ngày 11/5.

Bà Đường Thị Ngụ (thôn Lũy, xã Kim Song Trường, Can Lộc) cho biết: “Vụ xuân này, gia đình gieo cấy gần 10 sào lúa nhưng đã có tới 5 sào bị ảnh hưởng của trận lốc đêm 7/5. Sợ đợt mưa tiếp đây sẽ làm số diện tích này bị hư hại nhiều hơn nên tôi tranh thủ thời tiết gọi máy gặt để thu hoạch cho xong”.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm nhiều diện tích lúa xuân

Mưa lớn kết hợp dông, lốc vào tối 7/5 khiến hơn 1.400 ha lúa xuân của Hà Tĩnh bị gãy đổ.

Cũng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, gia đình ông Trần Văn Lý (thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường, Can Lộc) đã tiến hành thu hoạch số diện tích lúa bị đổ rạp do trận lốc trước đó. Dù đã thuê được máy về gặt, nhưng ông Lý vẫn phải dùng lưỡi hái cắt gom số lúa còn sót lại vì hầu hết lúa bị ngã rạp sát đất nên máy không thể thu hoạch hết.

Ông Phan Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường (Can Lộc) cho biết: “Xã Kim Song Trường có dện tích lúa xuân hơn 960 ha. Ảnh hưởng của trận lốc vừa qua đã làm cho hơn 50 ha bị đỗ ngã, điều này không chỉ làm giảm năng suất mà còn tăng cao chi phí thu hoạch của bà con. Xã điều tiết máy, khuyến khích bà con ưu tiên cho gặt sớm diện tích này, hạn chế thiệt hại về năng suất”.

Tại huyện Nghi Xuân, các xã như Đan Trường, Xuân Hội, Xuân Phổ… cũng đã tiến hành thu hoạch sớm lúa hè thu. Ông Lê Anh Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: "Một số diện tích lúa gieo cấy ở các địa phương ven biển, vùng thấp trũng, vùng bị đổ ngã cục bộ do dông lốc đã được người dân thuê máy về gặt để tránh ảnh hưởng của đợt mưa sắp tới”.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm nhiều diện tích lúa xuân

Toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 400 ha, chủ yếu ở các vùng ngoài đê, ven biển và những nơi có lúa bị đỗ ngã trong đợt dông, lốc vừa qua.

Vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện mưa lớn kết hợp dông, lốc vào tối 7/5 khiến hơn 1.400 ha lúa xuân bị gãy, đổ. Theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy Văn Hà Tĩnh, những ngày tới thời tiết sẽ có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Vì thế, các địa phương đã có kế hoạch và huy động máy gặt để bà con nông dân thu hoạch sớm diện tích bị đỗ ngã hoặc nằm trong vùng sâu trũng nhằm hạn chế thiệt hại về năng suất.

Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch sớm nhiều diện tích lúa xuân

Bà con nông dân tranh thủ phơi phóng lúa vừa thu hoạch xong.

Đến thời điểm này, phần lớn lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn chín sáp đến chín hoàn toàn. Một số diện tích đã được bà con nông dân thu hoạch sớm, chủ yếu ở các vùng ngoài đê, ven biển dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và những nơi có lúa bị đỗ ngã trong trận dông, lốc vừa qua tại các địa phương như Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà… với tổng diện tích gần 400 ha. Vụ xuân 2023 toàn tỉnh sản xuất trên 59.300 ha lúa, dự kiếnsẽ bước vào đợt tập trung thu hoạch từ ngày 15 - 30/5”.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!