Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày nên lượng hải sản tiêu thụ tăng mạnh, giá bán cao so với ngày thường. Bởi vậy, bà con ngư dân Hà Tĩnh đang tích cực bám biển cung ứng cho thị trường.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Từ sáng sớm, tàu thuyền đã tấp nập cập bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) trong niềm vui hân hoan. Bà con ngư dân và tiểu thương vận chuyển, thu mua hải sản nhộn nhịp tạo nên không khí tươi vui trên bến cá trong đầu dịp nghỉ lễ.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Ngư dân Nguyễn Mạnh Quân (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi cho biết: Chúng tôi tranh thủ vươn khơi để vừa đáp ứng hải sản cho khách hàng ngày lễ, vừa tăng thu nhập cho gia đình. Mấy ngày qua thời tiết nắng ấm nên thuyền ra khơi thuận lợi, chủ yếu đánh bắt được tôm sú, ghẹ, mực... Trừ chi phí, mỗi thuyền thu nhập được gần 5 triệu đồng.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Dịp lễ này, chị em tiểu thương cũng tất bật hơn để thu mua được nhiều loại hải sản tươi ngon phục vụ thị trường du lịch tại huyện Cẩm Xuyên và vùng lân cận.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Bà Hoàn Thị Ngát (áo xanh) - tiểu thương ở xã Cẩm Nhượng cho biết: "Vì đang vào mùa du lịch nên nhu cầu thị trường tăng cao, số lượng hàng tôi thu mua vì thế cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Dẫu vậy, có những thời điểm vẫn không có đủ hải sản để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn”.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Nhu cầu tăng cao nên các loại hải sản được tiểu thương “săn đón” ngay tại bến.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có gần 200 tàu thuyền hoạt động đánh bắt thường xuyên. Từ đầu tháng 4 tới nay, bà con ngư dân trên địa bàn khai thác được trên 100 tấn hải sản các loại, đem về nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Từ sáng sớm 29/4, nhiều du khách ở Khu du lịch Thiên Cầm đã vui thích đi chợ cá Cồn Gò. Khung cảnh “trên bến dưới thuyền”, được tận tay lựa chọn hải sản tươi ngon là một trong những trải nghiệm thú vị với khách du lịch.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) cũng tấp nập đón tàu thuyền của ngư dân vào ra với những khay hàng tươi ngon, chất lượng trong sáng sớm hôm nay (29/4).

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Vào những ngày nghỉ lễ, cảng nhộn nhịp hơn ngày thường bởi lượng hải sản tiêu thụ mạnh. Đây cũng là điểm trung chuyển, buôn bán hải sản lớn nhất toàn tỉnh.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Để đảm bảo hải sản còn tươi, bán được giá, những ngày này tàu của ngư dân Văn Mai (Thạch Long, Thạch Hà) chủ yếu khai thác trong vùng lộng. Anh Mai cho biết: “Chuyến này chúng tôi khai thác được chủ yếu ghẹ, cụp, tôm.... Những loại này bán rất được giá dịp nghỉ lễ nên phấn khởi lắm. Sau khi bán cho tiểu thương, tôi thu về được gần 7 triệu đồng và chuẩn bị đi chuyến mới luôn".

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Các tàu công suất lớn của ngư dân Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... cũng tranh thủ cập cảng, mang về lượng lớn hải sản như cá bạc má, cá thu, cá bớp... cung cấp cho các chủ “vựa”, phục vụ nhu cầu tăng cao trong những ngày tới.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

.

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Được biết, những ngày nghỉ lễ giá các mặt hàng hải sản tăng khoảng 15 - 20%. Cụ thể, ghẹ, ốc hương có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; tôm tít giá 200.000 - 250.000 đồng/kg; mực giá 350.000 - 450.000 đồng/kg; tôm biển 350.000 - 450.000 đồng/kg tùy kích cỡ; cá thu từ 200.000- 220.000 đồng/kg, cá bạc má từ 80.000 - 100.000 đồng/kg…

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Hiện nay, ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đã chính thức vào vụ khai thác vụ cá Nam. Thời tiết thuận lợi, các thuyền đều tập trung bám biển săn ghẹ, ốc biển, mực, cá tầng nổi, cụp...

Ngư dân Hà Tĩnh nô nức bám biển, cung ứng hải sản tươi ngon dịp lễ

Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc BQL Các cảng cá Hà Tĩnh, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, thời tiết được dự báo tương đối thuận lợi nên các khu du lịch biển sẽ thu hút đông người dân đến nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực. Do đó, nhu cầu tiêu thụ hải sản đang tăng cao, ngư dân phấn khởi bám biển. Hiện nay, lượng tàu thuyền xuất - cập cảng duy trì ở mức từ 60 - 80 lượt/ngày, chủ yếu tàu thuyền nội tỉnh, khai thác ven bờ, vùng lộng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast