Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

(Baohatinh.vn) - Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.

bqbht_br_4.jpg
Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng có gần 50 hội viên tham gia.

Xã Đức Lạng là vùng bán sơn địa, phù hợp với việc phát triển rừng trồng, vườn đồi, trồng cây ăn quả. Tận dụng thế mạnh này, người dân nơi đây đã đầu tư phát triển nghề nuôi ong lấy mật, cho thu nhập tương đối cao.

Năm 2024, để phát triển nghề nuôi ong lấy mật bài bản, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng thành lập với gần 50 hội viên tham gia.

bqbht_br_6.jpg
Nhờ được tập huấn kỹ thuật, tham quan học hỏi, chất lượng đàn ong và mật ong của các hội viên được nâng lên.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng cho hay: "Trước đây, người dân nuôi ong rất nhỏ lẻ, mỗi hộ chỉ có 1-2 đàn ong, khó tìm kiếm thị trường, hiệu quả kém. Sau khi xã thành lập chi hội, các hội viên đã tập trung đầu tư và phát triển nghề rất mạnh. Hội viên được huấn kỹ thuật, tham quan học hỏi để được chia sẻ kinh nghiệm, các tiến bộ KHKT phát triển đàn lẫn chất lượng mật ong".

Anh Phạm Ngọc Thắng (thôn Hà Cát, xã Đức Lạng) đã có nhiều kinh nghiệm với nghề nuôi ong. Từ khi tham gia vào chi hội, anh càng tích góp cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu để phát triển nghề của gia đình.

"Bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi ong của các hội viên; được ngành chuyên môn tập huấn về kỹ thuật nuôi hiệu quả, kỹ thuật tách đàn, nhân giống. Vụ ong năm nay gia đình tôi nuôi 50 đàn, đến thời điểm này hầu hết đều cho mật rất tốt. Dự kiến, vụ lấy mật năm nay thu về khoảng 200 triệu đồng", anh Thắng chia sẻ.

bqbht_br_2.jpg
Chang mật đã đến kỳ thu hoạch

Còn ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Hà Cát), người đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật hơn 10 năm cũng có 40 đàn ong, mỗi năm cho thu nhập từ 120-150 triệu đồng. Ngoài thu nhập từ mật, ông còn xuất bán từ 25 - 30 đàn ong giống với giá trung bình 800 ngàn đến 1 triệu đồng/đàn.

Ông Sơn cho biết: “Nuôi ong chi phí đầu tư thấp, vốn đầu tư ban đầu không lớn, không mất nhiều diện tích. Nhờ tham gia vào chi hội, tôi đã tích góp, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, từ việc nâng cao chất lượng sinh trưởng của ong, quy trình làm mật... Đối với tôi, nuôi ong không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tạo niềm vui tuổi già, vì thế tôi cũng rất vui vì được chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi có cho những hộ dân, hội viên trẻ”.

bqbht_br_1.jpg
Người dân thu hoạch mật ong

Theo những người nuôi ong ở xã Đức Lạng, thời điểm chia đàn, nhân đàn ong thích hợp nhất là vào tháng 3 và tháng 10. Bên cạnh đó, ong có đặc tính tổ chức bầy đàn rất cao và nhạy cảm với tác động của ngoại cảnh như: thời tiết, ánh sáng và nhiệt độ. Do đó, người nuôi cũng phải nắm bắt được các đặc tính cơ bản của con ong, có biện pháp thích hợp trong việc chống rét, chống nóng; thường xuyên vệ sinh chang ong đảm bảo khô ráo, sạch sẽ. Có vậy, đàn ong mới khoẻ mạnh và cho năng suất, chất lượng mật tốt nhất.

Xã Đức Lạng hiện có 600 ha vườn đồi, trong đó có 180 ha vườn cây ăn quả. Với lợi thế này, nghề nuôi ong lấy mật đang được xem là phù hợp để phát triển kinh tế hộ gia đình. Toàn xã có 75 hộ nuôi với gần 1.000 đàn ong, năng suất bình quân mỗi năm (7 tháng có thu hoạch) đạt gần 30 tấn mật.

bqbht_br_3.jpg
Mật ong nguyên chất sau khi được thu hoạch, người nuôi có thể bán ngay hoặc trữ chờ được giá mới bán.

Để đẩy mạnh phong trào nuôi ong và giải quyết ổn định đầu ra cho sản phẩm, Hội Nông dân xã đang phối hợp với Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xây dựng sản phẩm mật ong Đức Lạng đạt chuẩn OCOP 3 sao, từ đó thay đổi thói quen nuôi ong truyền thống, từng bước nâng cao chất lượng mật. Điều quan trọng, bà con nông dân sẽ yên tâm đầu tư phát triển đàn ong, đưa mật ong trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương và đưa thương hiệu mật ong Đức Lạng vươn xa ra thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lạng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!