Tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi lan rộng

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 tại Hà Tĩnh vẫn còn đạt thấp, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025, toàn tỉnh tổ chức lịch tiêm phòng tập trung bắt đầu từ tháng 3 và hoàn thành trước ngày 30/5, với mục tiêu đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc - xin.

Tuy nhiên, sau gần một tháng triển khai, kết quả tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại Hà Tĩnh đến thời điểm này vẫn còn khá thấp. Cụ thể, đối với đàn trâu, bò: vắc-xin lở mồm long móng đạt 25,3%, tụ huyết trùng 23,9%, viêm da nổi cục 35,5%; đối với đàn lợn: vắc-xin tụ huyết trùng đạt 58,8%, dịch tả lợn 59,9%; vắc-xin dại chó đạt 61,9%; vắc-xin cúm gia cầm mới chỉ đạt 16,3%.

bqbht_br_z6537043996509-34208b342168f342a1e0bb87c57b95ba.jpg
Kết quả tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại Hà Tĩnh vẫn còn đạt thấp.

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh, nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ tiêm phòng vắc-xin chậm là do ý thức phòng dịch của người chăn nuôi còn hạn chế; chính quyền một số địa phương còn lơ là, thiếu quyết liệt trong công tác tổ chức, chỉ đạo, việc bám sát cơ sở chưa được duy trì thường xuyên; lực lượng thú y mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm nên gặp khó khăn trong việc bố trí thời gian, triển khai kế hoạch đồng bộ.

Tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp đã và đang khiến tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng là hiện hữu. Tại huyện Thạch Hà, từ ngày 11/4, xã Phù Lưu phát hiện 3 con bò của 3 hộ dân thuộc các thôn Đông Châu, Mỹ Hòa mắc bệnh viêm da nổi cục, làm 2 con bị chết, trọng lượng tiêu hủy 275 kg. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện vẫn diễn ra "dai dẳng", chưa được khống chế, khiến gần 50 con lợn bị chết, phải tiêu hủy.

bqbht_br_img-0548.jpg
Biển cảnh báo vùng có dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã Phù Lưu (Thạch Hà).

Ông Võ Tá Bình - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Thạch Hà cho biết: “Với tình hình khí hậu diễn biến phức tạp, là địa bàn có nhiều ổ dịch cũ, một số địa phương có đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc - xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh là rất cao”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra dịch viêm da nổi cục trâu bò tại 3 xã thuộc các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Thạch Hà, làm 7 con bò mắc bệnh, trong đó 3 con chết phải tiêu hủy; dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 23 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh, làm 962 con lợn mắc bệnh chết, buộc phải tiêu hủy.

Trong khi đó, thời điểm này, giá lợn hơi đang ở mức cao, nhu cầu tái đàn của người dân lớn; lưu lượng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển qua địa bàn tăng; công tác chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học còn hạn chế... tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, khó khống chế.

bqbht_br_anh-lon-chet.jpg
Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 23 xã thuộc 5 địa phương gồm huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh.

Nhằm phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch và tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2025 tại các địa phương.

Tại TP Hà Tĩnh – địa bàn đang xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, sau khi phối hợp rà soát khó khăn, vướng mắc với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thành việc tiêm phòng tất cả các loại vắc-xin trước ngày 10/5/2025 (trước thời hạn của tỉnh 20 ngày - PV). Các cán bộ chuyên môn được giao tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận thôn, tổ dân phố, hộ chăn nuôi; kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý khi dịch bệnh mới phát sinh, tuyệt đối không giấu dịch, không để dịch lây lan diện rộng. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc theo quy định.

bqbht_br_z6527025328234-499159923196734fd9ff805e7f8cd3c3.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc - xin đợt 1 năm 2025 trên gia súc, gia cầm tại các địa phương.

Ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương đang có ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trâu bò cần khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình, diễn biến dịch, công bố dịch bệnh và tập trung các nguồn lực để tổ chức chống dịch đúng quy định.

Đồng thời, tập trung cao trong công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin đợt 1 năm 2025 cho đàn vật nuôi, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn được tiêm đủ, đúng loại vắc-xin tại thời điểm tiêm phòng theo Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/5/2025. Đồng thời, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.
Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.