Nuôi hươu ở thành phố vẫn cho thu nhập khá

(Baohatinh.vn) - Dù mới triển khai nuôi thử nghiệm chưa lâu nhưng bước đầu, các mô hình nuôi hươu sao ở xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) đã mang lại hiệu quả kinh tế khả quan cho bà con.

Năm 2023, “hấp thụ” chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hươu sao của UBND thành phố Hà Tĩnh, 7 hộ dân trên địa bàn xã Thạch Bình mạnh dạn thả nuôi thử nghiệm 41 con hươu giống. Sau thời gian chăm sóc, đến nay, đàn hươu đã có 17 con cho “lộc”.

z5248305267118_bad14cc05c846549f21ff3d3a4674e07 copy.jpg
Toàn xã Thạch Bình hiện có 7 hộ nuôi hươu theo chính sách hỗ trợ của TP Hà Tĩnh với tổng đàn 41 con.

Được biết, thực hiện Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí năm 2023 để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về phân bổ kế hoạch kinh phí năm 2023 để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông mới, TP Hà Tĩnh đã xây dựng dự án “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hươu sao”, thực hiện tại xã Thạch Bình. Dự án thực hiện trong thời gian 5 năm (từ 2023 - 2028).

Theo dự án, bà con sẽ được hỗ trợ 50% chi phí mua con giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, liên kết với Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Phong (TP Hà Tĩnh) để được cung cấp con giống, kỹ thuật nuôi cũng như bao tiêu sản phẩm.

z5248305292196_b8b33229bb403029ea482e4bfbf31ccc copy.jpg
Gia đình ông Trần Hữu Trung (thôn Bình Lý, xã Thạch Bình) phấn khởi vì đàn hươu sinh trưởng tốt, cho lộc nhung đều, đẹp.

Vừa xuất bán xong cặp nhung hươu trị giá gần 7 triệu đồng, ông Trần Hữu Trung (thôn Bình Lý, xã Thạch Bình) phấn khởi cho biết: “Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi hươu để phát triển kinh tế. Bởi, hươu là loài khó nuôi, nếu không có kinh nghiệm thì rủi ro rất lớn. Tuy nhiên, được các cấp hỗ trợ chi phí mua con giống và liên kết với công ty hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi cũng như bao tiêu sản phẩm, tháng 8/2023, gia đình đã mạnh dạn mua 5 con hươu giống (4 đực và 1 cái) về nuôi thử nghiệm, với chi phí 130 triệu đồng (sau khi đã được hỗ trợ)”.

Sau thời gian chăm sóc, ông Trung nhận thấy, đàn hươu của gia đình sinh trưởng tốt, ra lộc đúng thời điểm. Đến nay, gia đình thu hoạch được 4 cặp nhung (mỗi cặp nặng từ 0,6 - 0,7 kg), được Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Phong thu mua với giá 10 triệu đồng/kg, mang về nguồn thu trên 25 triệu đồng. Hiện tại, hươu đang ra lộc nhung lứa thứ hai nên gia đình rất phấn khởi.

“Từ thành công bước đầu, thời gian tới, gia đình tôi sẽ cố gắng nhân đàn lên 10 con để cải thiện nguồn thu nhập. Ngoài ra, gia đình cũng sẽ tích cực học hỏi thêm kinh nghiệm để đàn hươu cho lộc đạt trọng lượng cao hơn” - ông Trung cho biết.

IMG_6598 copy.jpg
Ngoài bao tiêu sản phẩm, Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Phong còn hỗ trợ bà con xã Thạch Bình cắt nhung hươu. (Trong ảnh: công đoạn bắn thuốc gây mê hươu trước khi cắt nhung).

Cùng chung niềm vui với ông Trung, gia đình ông Nguyễn Văn Thành (thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình) cho biết: “Gia đình tôi hiện nuôi 5 con hươu (4 đực và 1 cái) theo chính sách hỗ trợ của thành phố. Nhờ chăm sóc đúng quy trình được hướng dẫn nên hiện có 3 con cho lộc nhung và đã được thu hoạch. Thấy hươu ra lộc đều và bán được giá nên gia đình rất mừng”.

Cũng theo ông Trung, sau thời gian gắn bó với loài vật nuôi này, ông nhận thấy, đây là loài vật nuôi có nhiều thuận lợi vì ít dịch bệnh, nguồn thức ăn dồi dào và sẵn có. Vì vậy, chi phí để nuôi hươu cũng ít tốn kém hơn so với nhiều loài gia súc khác trong khi cho thu nhập kinh tế cao hơn. Với những ưu điểm vượt trội này, gia đình ông sẽ gắn bó lâu dài với loài vật nuôi này.

z5250494292645_51f3cea0e0b6606abb7674c953620992 copy.jpg
Đại diện Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Phong thu mua lộc nhung cho bà con xã Thạch Bình.

Anh Hồ Phúc Đồng - Giám đốc Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Phong cho biết: “Chăn nuôi hươu tuy không phải là nghề mới ở Hà Tĩnh nhưng đối với người dân xã Thạch Bình thì vẫn còn khá xa lạ. Gần đây, nghề nuôi hươu đã được bà con địa phương thí điểm thành công và phát huy hiệu quả kinh tế. Đồng hành cùng bà con, chúng tôi đã lựa chọn những con hươu giống đảm bảo chất lượng, khoẻ mạnh tại trang trại chăn nuôi hươu trên diện tích hơn 5ha của công ty ở xã Hà Linh (Hương Khê). Nhờ đảm bảo các quy trình nuôi nên hươu cho lộc nhung đều, đẹp, đạt chất lượng và đã được công ty thu mua hết. Đến nay, chúng tôi đã tiêu thụ cho bà con 20 cặp, trị giá 130 triệu đồng. Thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con trong việc chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm cũng như nhân đàn”.

z5248305261004_1b02d5cd5c0cf422aa872032e272f3fe copy.jpg
Chăn nuôi hươu không chỉ giúp bà con xã Thạch Bình cải thiện thu nhập mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trên địa bàn.

Việc chăn nuôi hươu theo hướng liên kết đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con xã Thạch Bình. Không chỉ giúp bà con có sinh kế bền vững mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trên địa bàn, mang lại giá trị kinh tế cao.

Dù mới nuôi thử nghiệm nhưng các mô hình nuôi hươu đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho bà con, như: hươu sinh trưởng tốt, ra lộc đúng thời điểm, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đặc biệt, nhờ liên kết với Công ty TNHH SXTM Dịch vụ An Phong trong việc bao tiêu sản phẩm nên bà con không phải lo lắng về đầu ra. Từ những hiệu quả trên, địa phương đang khuyến khích người dân nhân rộng mô hình trong thời gian tới, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Huy Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Nguy cơ thiếu nước cục bộ: Áp lực lớn cho sản xuất hè thu tại Hà Tĩnh

Nguy cơ thiếu nước cục bộ: Áp lực lớn cho sản xuất hè thu tại Hà Tĩnh

Hiện đang là cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân nhưng lịch sản xuất vụ hè thu cũng đã cận kề. Trong điều kiện nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hệ thống kênh tưới bị xuống cấp, tạo ra áp lực cho tiến độ, diện tích và năng suất vụ sản xuất hè thu tại một số địa phương.
Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

Thạch Hà luôn đứng tốp đầu của Hà Tĩnh cả về diện tích lẫn năng suất lạc vụ xuân. Những ngày này, người dân địa phương đã bắt đầu thu hoạch trên các cánh đồng gieo trỉa sớm.
Chống hạn sớm cho cây chè

Chống hạn sớm cho cây chè

Nông dân Hà Tĩnh đã tập trung áp dụng nhiều giải pháp chống hạn cho hơn 1.200 ha cây chè nguyên liệu nhằm duy trì sản lượng, chất lượng ổn định trong mùa nắng nóng.
Chống hạn cho cây chè Kỳ Anh

Chống hạn cho cây chè Kỳ Anh

Chính quyền huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khoan giếng, lắp đặt thêm hệ thống tưới tự động... để chống hạn cho cây chè.
Hà Tĩnh - đồng thơm hương lúa mới

Hà Tĩnh - đồng thơm hương lúa mới

Tháng năm về mang theo hương lúa chín lan xa trên khắp cánh đồng ở Hà Tĩnh. Tiếng máy gặt hòa cùng nhịp lao động hối hả của người dân tạo nên bức tranh quê sinh động.