Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%

(Baohatinh.vn) - Chiều 5/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo của BCĐ Trung ương về giảm nghèo bền vững nêu rõ: năm 2014, tuy điều kiện KTXH của đất nước còn gặp khó khăn nhưng lĩnh vực giảm nghèo, an sinh xã hội vẫn được Đảng, Quốc hội và Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo. Một số chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp cận tốt hơn nguồn lực đầu tư và các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34,7 nghìn tỷ đồng.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5% ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: “Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục có những chính sách, nguồn lực đầu tư hữu hiệu để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã nghèo”

Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2%/ năm (từ 7,8 xuống còn 5,8-6%). Riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm, từ 38,20% năm 2013 xuống còn 33,20% năm 2014, đảm bảo theo kế hoạch đầu năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả đạt được của các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo. Mặc dù trongđiều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cả nước đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ 1,8-2%. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2015.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5% ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn cho rằng, mặc dù các cấp, ngành và toàn xã hội đã tập trung chung tay vào công tác giảm nghèo nhưng nhìn chung kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo còn cao, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp; đầu tư hạ tầng cho người nghèo và chính sách giảm nghèo còn dàn trải, phân tán, hiệu quả chưa cao; chưa huy động được nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được nội lực trong dân; quan điểm trông chờ, ỷ lại vào ngồn vốn ngân sách vẫn còn tồn tại không ít ở một số địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục có những chính sách, nguồn lực đầu tư hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã nghèo; xem công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cùng BCĐ Trung ương về giảm nghèo bền vững tập trung thực hiện nghiêm túc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết số 10/2011/QH của Quốc hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5% ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Hà Tĩnh đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp vào cuộc. Nhờ đó, năm 2014, hộ nghèo giảm 3,33%, tương đương 11.752 hộ (từ 10,75% xuống còn 7,42% ), hộ cận nghèo giảm 3,61%, tương đương 12,611 hộ (từ 13,95% xuống còn 10,34%), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; có 89 xã/235 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%.

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.