Truyền thông Đức đưa tin rằng sau cuộc họp bí mật tại Brussels ngày 28/11, các nhà ngoại giao Đức và Pháp đều phản đối gia tăng các lệnh trừng phạt hiện nay của Liên minh châu Âu (EU) với Nga vì cuộc đụng độ trên Eo biển Kerch giữa hải quân Nga và Ukraine.
Tờ Die Welt (Đức) cho biết qua cuộc họp bí mật của Ủy ban Chính trị và An ninh thuộc EU, các nhà ngoại giao Đức và Pháp đều nhất trí rằng cần có biện pháp không bao gồm lệnh trừng phạt.
Thay vào đó, chính phủ Đức và Pháp muốn duy trì nỗ lực ngoại giao dưới hỗ trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được cho có thể đóng vai trò quan trọng trong giải quyết vụ việc tại Eo biển Kerch.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc gặp tại Berlin năm 2017. Ảnh: Reuters
Hãng Sputnik (Nga) cho biết trong khi đó qua cuộc họp báo ngày 28/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp lại lảng tránh không xác nhận hay bác bỏ thông tin truyền thông đưa về việc Paris và Berlin phản đối lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl – quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên EU- trước đây từng khẳng định liên minh này đang cân nhắc lệnh trừng phạt bổ sung đối với Moskva.
Vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass gợi ý Paris và Berlin “hợp lực” hòa giải khủng hoảng giữa Nga và Ukraine khi Kiev kêu gọi hỗ trợ quân sự từ đồng minh phương Tây.
Trong một diễn biến liên quan, qua cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá hòa giải là không cần thiết bởi chính phủ Nga và Ukraine có khả năng tự giải quyết vấn đề.
Ngoại trưởng Nga nêu rõ: “Nếu phía Ukraine và các đồng minh tại châu Âu muốn vụ việc tương tự không lặp lại thì Kiev cần gửi đi tín hiệu mạnh mẽ. Không phải là Nga mà chính các quốc gia có mối quan hệ gần gũi với chính quyền Ukraine cần đảm bảo rằng hành vi khiêu khích như vậy không tái diễn”.
Theo Điện Kremlin, ngày 25/11, ba tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga khi từ Biển Đen đi qua Eo biển Kerch tiến vào Biển Azov. Tàu của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cùng Hạm đội Biển Đen đã theo sát 3 tàu Ukraine và yêu cầu các phương tiện này dừng lại. Quân đội Nga đã buộc sử dụng vũ khí để ngăn tàu hải quân Ukraine.
Có 3 thủy thủ Ukraine bị thương trong vụ việc và đã được điều trị y tế. Nga đã bắt giữ 3 tàu Ukraine. Nga tuyên bố vụ việc này là động thái khiêu khích của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lại cáo buộc Nga khiêu khích. Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định thiết quân luật trong 30 ngày hiệu lực tới tháng 1/2019.
Cả Liên minh châu Âu (EU) cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều đã lên tiếng đề nghị Nga và Ukraine giảm căng thẳng.
Tổng Giám đốc WTO nhấn mạnh hệ thống thương mại đa phương đã mang lại những lợi ích to lớn trong 80 năm qua, góp phần tạo ra một nền kinh tế toàn cầu gắn kết và có khả năng chống chịu tốt hơn.
Công an tỉnh Bolikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 người, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp cùng 4 ô tô.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhắm vào nguồn cung dầu diesel của Nga, cho rằng các cuộc tấn công này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Ngày 13/9, tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java, Indonesia đã được tìm thấy, theo đó, hơn 100 người đã được giải cứu, 1 người được xác nhận đã thiệt mạng.
Người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn thành phố Banjarmasin cho biết tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2g ngày 13/9 (giờ địa phương) sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình.
Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14/9 tới.
Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) cuối năm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẽ coi kịch bản các quốc gia châu Âu thuộc NATO triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine là tuyên chiến trực tiếp với Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 12/9 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày.
Nước Mỹ ngày 11/9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, khi gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
Việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ trong các vụ tấn công ngày 11/9/2001.
Ngày 10/9, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết đã phát hiện virus lở mồm long móng trong mẫu thịt dê sống do một hành khách nước ngoài mang theo. Mẫu thịt được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay New Chitose, tỉnh Hokkaido.
25 năm kể từ vụ khủng bố 11/9 xảy ra tại Mỹ, tư liệu lưu trữ cho thấy những nạn nhân vô tội đã cố gắng thực hiện những cuộc điện thoại cuối cùng đầy ám ảnh trước khi thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
Đảng Cộng hòa Mỹ đang tăng cường vận động cử tri có nguồn gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, bang Texas, trong nỗ lực duy trì sự ủng hộ mà đảng này đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Theo phân tích của ông Robert Rohde, nhà nghiên cứu tại tổ chức độc lập Berkeley Earth ở California (Mỹ), khu vực núi bị sạt lở gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc vào ngày 26/8 có mức nhiệt độ cao chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm.
Ngày 8/9, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Sagar, bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.