Nghi bị “bạc lận”, uy hiếp đồng bọn để cướp tiền

(Baohatinh.vn) - TAND TP. Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Công Chánh cùng đồng bọn tổng mức án hơn 97 tháng tù về các tội danh “Cướp tài sản” và “Đánh bạc”.

Nghi bị “bạc lận”, uy hiếp đồng bọn để cướp tiền

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Công Chánh (SN 1986, tạm trú TDP 6, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) bị truy tố về các tội “Cướp tài sản” và “Đánh bạc”; Lê Anh Hải (SN 1977, trú TDP 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), Nguyễn Thanh Thành (SN 1970, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) và Lê Vạn Hội (SN 1979, trú thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 17/5/2021, Chánh, Hội, Thành, Hải cùng đánh bạc tại nhà của Chánh. Cả nhóm thống nhất đánh bạc bằng hình thức bài tiến lên, thắng thua mỗi ván từ 100 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng. Tổng số tiền 4 đối tượng sử dụng để đánh bạc là 10,8 triệu đồng.

Quá trình đánh, Chánh phát hiện dưới chỗ ngồi của Hải có 2 quân bài. Vì cho rằng Hải dùng thủ đoạn gian dối nên Chánh đã đấm vào mặt Hải dẫn đến hai bên xảy ra cãi cọ.

Sau đó, Nguyễn Công Chánh lấy con dao rạ dài 43 cm đánh vào tay và bả vai của Hải. Chánh cho rằng, các lần đánh bạc trước đây với Hải, Chánh bị thua với tổng số tiền 19 triệu đồng là do Hải gian dối. Vì vậy, Chánh yêu cầu Hải phải trả lại toàn bộ số tiền nói trên.

Tại hiện trường, Nguyễn Công Chánh đã chiếm đoạt 4 triệu đồng trong ví của Hải và khi đang tiếp tục uy hiếp để lấy tiếp 15 triệu đồng thì bị Công an phường Tân Giang phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên xử, HĐXX nhận định: Trong vụ án này, Nguyễn Công Chánh là người thực hiện hành vi cướp tài sản. Đối với hành vi đánh bạc, Lê Anh Hải là người khởi xướng đồng thời là người sử dụng số tiền đánh bạc lớn nhất nên giữ vai trò chính; Nguyễn Thanh Thành vừa trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc, vừa giúp sức cho Chánh thực hiện hành vi đánh bạc; Nguyễn Công Chánh, Lê Vạn Hội giữ vai trò đồng phạm cùng thực hiện hành vi đánh bạc.

TAND TP. Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Công Chánh 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 7 năm tù giam.

HĐXX cũng tuyên phạt Lê Anh Hải 4 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Thành 3 tháng 7 ngày tù giam, Lê Vạn Hội 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast