Xét xử nhóm buôn bán, tàng trữ pháo ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Xét xử nhóm buôn bán, tàng trữ pháo ở Can Lộc

Các bị cáo (từ phải sang): Nguyễn Xuân Tiến, Võ Văn Nga, Nguyễn Viết Phong, Đặng Văn Bảy và Phan Xuân Việt tại phiên xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phan Xuân Việt (SN 1973, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định); Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983), trú thôn Lồng Lộng và Nguyễn Viết Phong (SN 1990) trú thôn Làng Khang, cùng ở xã Thuần Thiện (Can Lộc) về tội buôn bán hàng cấm;

Võ Văn Nga (SN 1982), trú thôn Tây Hương và Đặng Văn Bảy (SN 1983) trú thôn Liên Tài Năng, cùng ở xã Tùng Lộc (Can Lộc) về tội tàng trữ hàng cấm.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12/2020, Phan Xuân Việt đã 2 lần bán pháo nổ cho Nguyễn Xuân Tiến và Nguyễn Viết Phong.

Cụ thể: lần 1 bán cho Nguyễn Xuân Tiến 33,28kg và Nguyễn Viết Phong 65,25kg; lần 2 bán cho Nguyễn Xuân Tiến 50kg đều nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Đối với Nguyễn Xuân Tiến, sau khi mua pháo từ Phan Xuân Việt, Tiến đã bán lại cho Võ Văn Nga 7,83kg, Đặng Văn Bảy 8,7kg (hai người này mua để sử dụng). Ngoài ra, Tiến còn bán cho một số đối tượng khác nhưng đều chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Viết Phong, sau khi mua pháo từ Phan Xuân Việt, Phong đã đem về cất giấu tại nhà riêng nhằm mục đích chờ có khách mua thì sẽ bán lại để kiếm lời.

Tại phiên tòa sơ thẩm, 5 bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, TAND huyện Can Lộc tuyên phạt: Phan Xuân Việt 6 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Tiến 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Viết Phong 3 năm 6 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm; Võ Văn Nga 7 tháng tù treo, Đặng Văn Bảy 6 tháng tù treo về tội tàng trữ hàng cấm.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast