Khó vá “lỗ hổng” du lịch đường thủy

(Baohatinh.vn) - Vụ chìm tàu câu mực chở 34 du khách ở Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) báo động về những "lỗ hổng" trong hoạt động khai thác, quản lý tàu chở khách trên biển.

Vào khoảng 19h20' ngày 19/7, tàu du lịch Nguyễn Ngọc do ông Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ chở 34 người đi câu mực thì bất ngờ gặp giông lốc kèm mưa lớn, bị sóng đánh chìm tại khu vực đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý. May mắn, tất cả du khách được cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng.

bqbht_br_thuyen-5.jpg
Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Tàu du lịch này mới chỉ được cấp phép hoạt động trên sông chứ chưa có bất kỳ giấy phép nào để được chở du khách trên biển. Các thuyền viên cũng chưa có các chứng chỉ theo đúng quy định. Về vấn đề này, địa phương rút kinh nghiệm và thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm".

Theo quy định, để hoạt động chở khách du lịch trên biển, các tàu phải đảm bảo điều kiện về an toàn kỹ thuật, phải được đăng ký, đăng kiểm, có thiết bị cứu nạn phù hợp và thuyền viên phải có chứng chỉ chuyên môn… nghĩa là quy định của pháp luật khá chặt chẽ. Tuy nhiên, điều đáng nói là trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện một số tàu, thuyền chở khách du lịch theo hình thức tự phát, không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

bqbht_br_thuyen-3.jpg
Phương tiện mang số hiệu HT20580TS chở khách du lịch đi câu mực trên biển với giá từ 1,8 – 2 triệu đồng/chuyến.

Đơn cử như phương tiện mang số hiệu HT20580TS, theo như chủ tàu cho biết, họ hoạt bằng nghề câu mực, nhưng khi du khách có nhu cầu thì vẫn chở đi câu mực trên biển. Ông Nguyễn Tiến Cường (trú xã Thiên Cầm) - chủ tàu HT20580TS cho biết: “Thuyền hoạt động nghề câu mực là chủ yếu, khi nào khách có nhu cầu thì chúng tôi chở họ đi tham quan, trải nghiệm, mỗi chuyến có giá 1,8 - 2 triệu đồng. Biết là thuyền không đảm bảo các điều kiện, nhưng chúng tôi vẫn hoạt động để kiếm thêm thu nhập”.

Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, nhiều chủ tàu còn quảng cáo hoạt động đưa đón khách phục vụ “câu mực” như: “Trải nghiệm tour câu mực đêm ngắm hoàng hôn tại biển Thiên Cầm không thể bỏ qua”… bất chấp những hiểm nguy chực chờ.

bqbht_br_thuyen-6.jpg
Các dịch vụ phục vụ du khách câu mực đêm trên biển vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội. (Ảnh chụp từ 1 trang Facebook).

Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận tải đường thủy, tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý còn nhiều khó khăn nên hoạt động của các phương tiện này vẫn diễn ra.

Thiếu tá Nguyễn Văn Long - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm kiểm tra, kiểm soát việc hoạt động của các tàu thuyền. Tuy nhiên, hiện nhiều tàu thuyền neo đậu ở khu vực Bãi Ngang chứ không qua cửa lạch. Đến tầm 20h - 21h tối, các phương tiện lại liên hệ để chở du khách đi câu mực. Trong khi đó, các phương tiện của đơn vị công suất nhỏ nên việc kiểm tra cũng gặp nhiều khó khăn".

bqbht_br_thuyen-1.jpg
Đồn Biên phòng Thiên Cầm kiểm tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện.

Việc hoạt động kinh doanh tàu chở khách bằng đường thủy là nhu cầu chính đáng và góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Tuy nhiên, hoạt động này phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, vì liên quan đến sự an toàn của con người. Chính vì vậy, bên cạnh siết chặt hoạt động của các phương tiện vận tải đường thủy, du khách cần có sự lựa chọn thông thái, trang bị kiến thức để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Video: Ông Nguyễn Tiến Cường (trú xã Thiên Cầm) nói về việc chở khách du lịch đi câu mực.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!