Sáng 6/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Lê Minh Ngân chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gắn với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 69 xã, phường trong toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Bộ NN&MT đã chủ động tiến hành rà soát, sửa đổi hàng loạt quy định pháp luật trong các lĩnh vực quản lý, nhằm làm rõ "ai làm gì, ở đâu, chịu trách nhiệm như thế nào". Hơn 1.000 văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, phản ánh quy mô lớn và mức độ phức tạp của hệ thống pháp lý trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, từ đó làm rõ hơn thẩm quyền ở các cấp chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ NN&MT giới thiệu: Tổng quan các quy định của pháp luật về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; các quy định của pháp luật về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai; quy trình thực hiện thủ tục hành chính khi thực hiện phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền.
Lãnh đạo Bộ NN&MT cũng đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, thành phố, những vấn đề mới phát sinh của các địa phương khi thực hiện phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai trong toàn ngành, đảm bảo các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được thực thi đồng bộ, bài bản.
Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Minh Ngân đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền. Đây không chỉ là cải cách thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn là cải cách tư duy quản lý, phương thức điều hành, là biểu hiện rõ nét của một nền hành chính hiện đại, năng động, linh hoạt và hiệu quả.