Khởi tố hiệu trưởng, giáo viên nâng điểm cho thí sinh thi vào lớp 10

Tổng điểm thi của thí sính thi vào lớp 10 khi nhân hệ số chỉ 24,4 điểm, nhưng trên bảng điểm lại là 39,4 điểm.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Ngọc Liêm, 49 tuổi, hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Tuyết, 46 tuổi, giáo viên trường này, về tội "giả mạo trong công tác".

Công an thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Ngọc Liêm và bà Ngô Thị Tuyết - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Công an thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Ngọc Liêm và bà Ngô Thị Tuyết - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện tại hội đồng thi của Trường THPT Ngọc Lặc (huyện miền núi Ngọc Lặc cũ) kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024 - 2025, có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường.

Cụ thể, tổng điểm thi của thí sính này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm, nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm của thí sinh lại là 39,4 điểm, cao bất thường nên công an vào cuộc điều tra.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, ông Vũ Ngọc Liêm với cương vị là chủ tịch hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc đã chỉ đạo bà Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai danh sách của một thí sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (cũ).

Ngày 4-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố hai bị can nêu trên về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359, Bộ luật Hình sự 2015.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!