Sang Nghệ An mua ma túy về sử dụng, 2 con nghiện lĩnh án hơn 10 năm tù

(Baohatinh.vn) - 2 con nghiện ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt hơn 10 năm 6 tháng tù giam.

Sang Nghệ An mua ma túy về sử dụng, 2 con nghiện lĩnh án hơn 10 năm tù

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, sáng ngày 6/6/2020, Lê Quốc Chung (SN 1972) ở thôn 5 xã Sơn Hồng (Hương Sơn) dùng xe mô tô BKS 38H6-0504 chở Phạm Trung Dũng (SN 1995) ở tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) sang huyện Tương Dương (Nghệ An) mua ma túy về sử dụng.

Khi đến bản Đứa, xã Lương Minh, huyện Tương Dương, Chung đưa 1.600.000 đồng cho một người đàn ông tên Duy nhờ đi mua hồng phiến và heroin. Đến khoảng 21h cùng ngày, Duy quay lại đưa cho Chung một vỏ bao thuốc lá hiệu Thăng Long, trong đó có 78 viên nén màu hồng, 1 viên nén màu xanh (hồng phiến) và 2 gói heroin.

Sau khi có “hàng”, cả ba lấy một ít ma túy ra để sử dụng. Một lúc sau, Chung và Dũng đi xe máy trở về nhà.

Sang Nghệ An mua ma túy về sử dụng, 2 con nghiện lĩnh án hơn 10 năm tù

Đối tượng Lê Quốc Chung bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vào ngày 7/6/2020 ( Ảnh: tư liệu)

Đến rạng sáng ngày 7/6/2020, cả hai về đến gần khu vực chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang dừng xe để nghỉ. Tại đây, Chung chia nhỏ số heroin còn lại thành 3 gói nhỏ rồi đưa cho Dũng 1 gói và 1 viên hồng phiến.

Sau khi Dũng được bạn đến chở về, Chung điều khiển xe máy về đến khu vực cầu Sông Con, xã Quang Diệm thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Qua giám định, 79 viên hồng phiến có khối lượng 7,7736 gam Methamphetamine và 2,1579 gam heroine.

Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã xử phạt bị cáo Lê Quốc Chung 5 năm 6 tháng tù và bị cáo Phạm Trung Dũng 5 năm tù.

Được biết, Lê Quốc Chung từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND huyện Hương Sơn xử 18 tháng tù giam (năm 2013).

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast