Tháo dỡ công trình công dân xây dựng trái phép ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau rất nhiều lần tuyên truyền vận động bất thành, xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Văn nghĩa (SN 1963) trú tại thôn Hội Thủy.

Tháo dỡ công trình công dân xây dựng trái phép ở Nghi Xuân

Chiều nay (28/8), xã Xuân Hội tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình xây cất trên phần đất dành cho người đi bộ

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã xây dựng cổng ra vào, bờ tường rào trái phép (khoảng 5m2) trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đoạn đường liên gia từ đê Hội Thủy đến phần đất gia đình ông Nghĩa).

Tháo dỡ công trình công dân xây dựng trái phép ở Nghi Xuân

Lực lượng chức năng công bố quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm

Sau nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng ông Nguyễn Văn Nghĩa vẫn không chấp hành. Ngày 16/4/2020, UBND xã Xuân Hội ra Quyết định số 58/QĐ -UBND về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo đó, buộc ông Nguyễn Văn Nghĩa phải tháo dỡ 2 cột trụ bê tông, cốt thép chiều cao 2,7m, chiều rộng giữa 2 cột là 2,8m, mái đổ bằng bê tông cốt thép, lợp ngói xi măng tráng men. Toàn bộ chi phí tháo dỡ do ông Nguyễn Văn Nghĩa chi trả. Đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Văn Nghĩa thực hiện trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Tháo dỡ công trình công dân xây dựng trái phép ở Nghi Xuân

Lực lượng chức năm xã Xuân Hội tháo dỡ công trình vi phạm

Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông Nghĩa vẫn không chấp hành. Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Hội Trịnh Quang Luật: “Sau khi trao quyết định cưỡng chế, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội đã nhiều lần đến tận nhà tuyên truyền vận động nhưng ông Nguyễn Văn Nghĩa vẫn không chấp nhận. Việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm là giải pháp bắt buộc phải thực hiện để giữ nghiêm phép nước”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast