Chính trị

pc-1.jpg

Năm 2025 đang mở rộng cánh cửa để Hà Tĩnh bước vào chặng cuối kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trước thềm xuân mới, chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về những đường hướng, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhìn nhận rõ những khó khăn, thách thức, cơ hội và động lực tăng trưởng mới, từ đó tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong giai đoạn “nước rút” thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

unit-do-2468-5412.png

- P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế tỉnh nhà năm 2024 là các dự án trọng điểm, đánh dấu bước đột phá phát triển công nghiệp theo chiều sâu đã chính thức được triển khai trên địa bàn. Đồng chí có thể chia sẻ về kết quả này?

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Có thể nói, 2024 là năm thành công lớn về thu hút đầu tư chiến lược. Sự có mặt của các dự án công nghiệp trọng điểm trong năm qua có vai trò hết sức quan trọng đối với kết quả tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà, không chỉ trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn cho các giai đoạn phát triển sau này.

anh-6-3578.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình KCN VSIP Hà Tĩnh tại lễ khởi công dự án (tháng 6/2024). Ảnh: Đình Nhất.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (KCN VSIP) được khởi công vào tháng 6/2024 với quy mô hơn 190 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng. VSIP Hà Tĩnh hoàn thành sẽ đạt chuẩn mực hạ tầng của một hình mẫu KCN kiểu mới - KCN xanh, hiện đại, bền vững với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài thứ cấp. Ngay tại lễ khởi công, VSIP đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho 5 nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài với KCN VSIP Hà Tĩnh.

Tiếp đó, vào tháng 7/2024, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinhomes Vũng Áng (KCN Vinhomes) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô gần 1.000 ha, tổng vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng. Tháng 11/2024, KCN Gia Lách mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 194 ha, vốn đầu tư 2.265 tỷ đồng.

full2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thị xã Kỳ Anh thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Đặc biệt, Dự án Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng đã được khởi động vào tháng 12/2024, với công suất 600.000 xe/năm (giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm), khẳng định cam kết của Tập đoàn Vingroup tiếp tục đầu tư các dự án chiến lược vào Khu kinh tế Vũng Áng, trở thành trung tâm sản xuất ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á. Tỉnh và nhà đầu tư tập trung cao độ để GPMB, triển khai thi công - phấn đấu đến tháng 7/2025 hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất giai đoạn 1.

Những dự án công nghiệp với quy mô lớn được triển khai năm 2024 tiếp tục đánh dấu bước đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao gắn với chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới; góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, tạo việc làm và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội.

unit-do-2468-5412.png

- P.V: Vậy, Chủ tịch đánh giá như thế nào về bức tranh phát triển KT-XH của tỉnh nhà trong năm 2024?

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Mặc dù tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên, năm 2024 được đánh giá là một năm Hà Tĩnh đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (15 chỉ tiêu đạt, 11 chỉ tiêu vượt) như: thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập, xuất khẩu, xây dựng NTM, giảm tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa, y tế, lao động, việc làm…

t8-tap-trung-cao-nhat-de-duc-tho-dat-chuan-huyen-ntm-nang-cao-nam-2024.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. (Ảnh tư liệu).

Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, xác định năm 2024 là năm bứt phá của kỳ kế hoạch 5 năm 2021-2025, chúng ta đã đề ra mục tiêu phấn đấu khá cao (8-8,5%) so với kịch bản ban đầu (7,5-8%) và kết quả đạt 7,48%. Nhìn vào 3 khu vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và xây dựng, đều có mức tăng trưởng tích cực so với năm 2023 và đều vượt kế hoạch; riêng khu vực công nghiệp không đạt kế hoạch. Sản xuất thép và điện thiếu ổn định là nguyên nhân chính tác động đến tăng trưởng (do đặc thù nền kinh tế Hà Tĩnh, 2 sản phẩm này chiếm đến 25% quy mô nền kinh tế). Theo tính toán, nếu loại trừ yếu tố “dừng bảo dưỡng” bất khả kháng của điện và thép, thì tăng trưởng kinh tế có thể đạt mức 8,43%, đảm bảo kế hoạch đề ra. Ở đây tôi muốn nói đến chất lượng tăng trưởng, tính đồng đều trong tăng trưởng ở các lĩnh vực; rõ ràng chúng ta thấy KT-XH và đời sống của người dân được nâng lên toàn diện, an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo.

Năm qua, chúng ta đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch, triển khai kịp thời Quy hoạch tỉnh, các quy hoạch phát triển chiến lược; thu ngân sách nội địa vượt dự toán và cao hơn năm 2023; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm các tỉnh cao của cả nước; sản xuất công nghiệp có sự phục hồi tốt hơn từ quý III; nông nghiệp được mùa, được giá; xây dựng NTM và đô thị văn minh tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng; các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; số dự án và vốn đăng ký đầu tư tăng so với năm 2023, nhất là thu hút và triển khai các dự án quan trọng, tạo nền tảng và động lực cho các năm tới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội đạt được những kết quả nổi bật; các vụ việc tồn đọng tiếp tục được tập trung xử lý, nhất là các tồn đọng lớn; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, con em xa quê..., đồng thời phát huy được truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

unit-do-2468-5412.png

- P.V. Năm 2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng 7%. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, làm thế nào để thúc đẩy các dư địa, động lực tăng trưởng mới, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Dự báo năm 2025, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động và khó khăn, thách thức; mặt khác, tăng trưởng của tỉnh ta năm 2023 và 2024 đã ở mức cao nên thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, vốn đầu tư xây dựng dự kiến sẽ giảm mạnh do các dự án trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, cao tốc Bắc - Nam, đường dây 500 kV mạch 3 đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, cũng là yếu tố làm giảm dư địa tăng trưởng trong năm 2025.

bqbht_br_anh-6.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra, tặng quà động viên đơn vị thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên (ngày 11/6/2024)

Thực tế cho thấy, các yếu tố đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của Hà Tĩnh năm 2025 vẫn đang dựa vào hoạt động đầu tư và sản xuất của các dự án lớn, trong khi khu vực này phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài như thị trường, kế hoạch đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp… Vì vậy, khi xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2025, các ngành tham mưu đề xuất ở mức kế hoạch 6-6,5%. Tuy vậy, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cần có quyết tâm cao để đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trước yêu cầu đó, chúng ta xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 7% và đặt quyết tâm sẽ nỗ lực vượt kế hoạch. Trong đó xác định, khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính; khu vực nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ duy trì đà tăng tưởng... Đây sẽ là những dư địa tăng trưởng cần phải được kích hoạt cao nhất để bù đắp cho sự sụt giảm khu vực đầu tư xây dựng.

Để đạt được mục tiêu này, cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025. Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khai thác hiệu quả các dư địa và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

dji-0245.jpg
hoat-dong-san-xuat-cua-nha-may-san-xuat-pin-vines-tai-kkt-vung-ang.jpg
666.jpg
Toàn cảnh KKT Vũng Áng (ảnh trên) và hoạt động Nhà máy Pin VinES của Tập đoàn VinGroup tại KKT Vũng Áng. Ảnh: Đình Nhất - Thu Trang

Thứ nhất, tập trung cao chỉ đạo phát triển công nghiệp, các dự án công nghiệp trọng điểm (KCN VSIP, KCN Vinhomes...), tạo mọi điều kiện để Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sớm vận hành, các nhà máy pin đi vào hoạt động và nâng công suất, bảo đảm tiến độ đầu tư Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh...

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Thứ ba, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy tốt các mô hình liên kết sản xuất mới, tập trung tích tụ ruộng đất, chủ động né tránh thiên tai để duy trì kết quả khá như năm 2024.

Thứ năm, phát triển đô thị, hạ tầng thương mại - dịch vụ; kích cầu tiêu dùng; đổi mới các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

unit-do-2468-5412.png

- P.V: Kỳ họp thứ 23 của HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025. Xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong năm mới, tỉnh có quan điểm và giải pháp chỉ đạo, điều hành như thế nào để đảm bảo hoàn thành kế hoạch?

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Đặt quyết tâm cao nhất cho năm cuối kỳ kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành chương trình khung triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2025; đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ở các địa phương, đơn vị gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

bqbht_br_anh-7.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trò chuyện với người dân khi tham dự Tuần lễ hồng Bình Du và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2024.

2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề; trước hết chúng ta cần tập trung cho các nhiệm vụ lớn, trọng tâm: xây dựng tốt kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, đầu tư công trung hạn, cơ chế, chính sách giai đoạn 2026-2030; tiếp tục huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh; triển khai hiệu quả Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tập trung cao cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1283/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025; xác định quyết tâm chính trị cao nhất, tạo bước đột phá về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII.

Trên hành trình chinh phục các mục tiêu, tỉnh luôn xác định chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh là “chìa khóa” để phát triển bền vững và đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới cơ cấu nền kinh tế, triển khai đồng bộ các giải pháp. Điều này cũng thể hiện nhất quán quan điểm lựa chọn nhà đầu tư, ngoài yêu cầu phải hoạt động thực chất, hiệu quả thì còn đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án có xu hướng tăng trưởng xanh, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, Hà Tĩnh thống nhất quan điểm tránh sự dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược. Đặc biệt, xây dựng, hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông; tạo cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng của “một động lực tăng trưởng”, “3 trung tâm đô thị”, “3 hành lang kinh tế” theo định hướng Quy hoạch tỉnh.

adji-0477-1287.jpg
adji-0468-2179.jpg
Đường Phan Đình Phùng hoàn thành nâng cấp, chỉnh trang, đánh dấu sự phát triển và thay đổi diện mạo của thành phố Hà Tĩnh trên hành trình mới.

Tỉnh đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát thực trạng các dự án đầu tư trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành và tạo môi trường phát triển thuận lợi; đồng thời cương quyết thu hồi các dự án không hiệu quả, chậm tiến độ. Gắn với lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương từng bước có phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, khắc phục tình trạng chậm trễ, lãng phí.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị linh hoạt công tác phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn; yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cam kết giải ngân và người đứng đầu chính quyền địa phương cùng chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện; thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên rà soát danh mục, đơn vị giải ngân thấp để nắm tình hình, chỉ đạo cụ thể từng dự án.

bqbht_br_anh-8.jpg
Diện mạo nông thôn mới ở Hà Tĩnh đang đổi thay từng ngày.

Cùng với phát triển kinh tế, Hà Tĩnh luôn coi trọng việc phát huy các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng liên kết, tăng cường hội nhập… Đây chính là những yếu tố tạo nền tảng và động lực để Hà Tĩnh vững vàng trên hành trình phấn đấu trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất cả nước.

- P.V: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh!

Nhóm P.V (thực hiện)

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án năng lượng tại Vũ Quang

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án năng lượng tại Vũ Quang

Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.
Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030

Đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030

Tại hội thảo chuyên đề "Kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới - Nhiệm vụ, giải pháp và chính sách", các đại biểu đã phân tích thực trạng, khó khăn, đề xuất giải pháp để xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo khả thi, hiệu quả.
Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới

Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới

Hà Tĩnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; 78 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố; giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Tối 9/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 7 - 9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm". Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!