Phụ huynh Hà Tĩnh nên làm gì để phòng ngừa bắt cóc trẻ em?

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, ở một số tỉnh, thành đã xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền, có những vụ việc đã để lại hậu quả thương tâm. Trước vấn đề này, không ít phụ huynh ở Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ con cái.

Mới đây, bé gái N.H.T. (21 tháng tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã bị Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) - người được gia đình thuê đưa đón bé T. đi học - bắt cóc rồi sát hại. Đối tượng bắt cóc cháu bé do sợ phải gánh tội nên đã tự tử ngay sau đó.

Trước đó, vào tháng 8/2023, Công an TP Hà Nội đã giải cứu thành công bé trai 7 tuổi trú quận Long Biên khi bé bị Nguyễn Đức Trung bắt cóc và yêu cầu gia đình phải nộp 1,5 tỷ đồng để chuộc con.

Phụ huynh Hà Tĩnh nên làm gì để phòng ngừa bắt cóc trẻ em?

Hình ảnh Nguyễn Đức Trung khi bắt đầu khống chế bé trai, lôi vào ôtô. Ảnh: Internet.

Những vụ việc bắt cóc trẻ em trong thời gian gần đây đã gây chấn động dư luận, có trường hợp để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Vậy nên, nhiều phụ huynh đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ sự an toàn cho các con.

Có 2 con nhỏ đang học mầm non, dù bận rộn thế nào, vợ chồng chị Hồ Phương Thảo (thị trấn Thạch Hà) cũng dành thời gian để đưa đón các cháu đi học. Chị Thảo chia sẻ: "Theo dõi tin tức về những vụ bắt cóc trẻ trong thời gian gần đây, tôi thấy rất lo. Bởi bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân của những đối tượng bắt cóc liều lĩnh. Tôi và gia đình đã quyết định lắp thêm camera giám sát xung quanh nhà để yên tâm hơn. Bên cạnh đó, tôi và chồng đều thay nhau đưa đón 2 con đi học hoặc nhờ ông bà nội. Dù trường học khá gần nhà nhưng chúng tôi không thể chủ quan”.

Những đối tượng bắt cóc trẻ em phần lớn đều nhằm mục đích tống tiền nên rất liều lĩnh, bất chấp pháp luật. Thậm chí, đối tượng bắt cóc lại chính là bảo mẫu, người giúp việc được gia đình thuê để chăm sóc con cái. Vậy nên, chính bản thân các phụ huynh phải tăng cường hơn nữa việc bảo vệ, chăm sóc con cái, phòng trừ mọi trường hợp xấu có thể xảy ra.

Từ khi thấy thông tin bảo mẫu bắt cóc trẻ em yêu cầu tiền chuộc và sát hại trẻ ở Hà Nội, chị Thái Thị Vân (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã quyết định từ bỏ ý định thuê người giúp việc đưa đón con đi học dù trước đó vợ chồng chị đã lên kế hoạch tìm người.

Với chị Nguyễn Lê Na (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), để có sự tin tưởng về người chăm sóc con, vợ chồng tôi quyết định tìm người quen, biết tính cách, tâm lý... của họ. Tuy nhiên, trách nhiệm chăm sóc con cái vẫn thuộc về bậc làm cha mẹ nên vợ chồng tôi thường xuyên dành thời gian cho con, không hoàn toàn phó thác cho người giúp việc.

Bên cạnh các biện pháp như lắp camera giám sát, theo sát việc đi học của con, trao đổi thông tin với giáo viên chủ nhiệm, thuê người quen làm bảo mẫu... thì chính các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao tới trẻ. Ngoài ra, cần dạy trẻ các biện pháp đảm bảo an toàn, kỹ năng ứng phó với các tình huống bất lợi, biết cách xử lý khi có người lạ dụ dỗ, nhận biết và tránh xa những mối hiểm nguy. Đặc biệt, phụ huynh tuyệt đối không phó mặc cho bảo mẫu, người giúp việc mà phải thường xuyên kiểm tra, quan sát để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra với con em mình.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Cảm giác say tàu xe là trải nghiệm khó chịu rất nhiều người trải qua trong mỗi lần đi ôtô, máy bay. Việc chọn đúng vị trí ngồi khi di chuyển có thể giúp giảm bớt triệu chứng phiền toái này.
Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Tiền lì xì - để con quản lý hay bố mẹ giữ hộ?

Thay vì giữ hộ tiền lì xì một cách áp đặt hoặc phó mặc hoàn toàn cho trẻ, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh lựa chọn giải pháp dung hòa để dạy con bài học đầu đời về kỹ năng chi tiêu và giá trị của sự tiết kiệm.
“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.
Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn, vì sao?

Tăng huyết áp sau khi ăn chủ yếu do chế độ dinh dưỡng như tiêu thụ quá nhiều muối (natri), bột ngọt, chất béo bão hòa hoặc caffeine và rượu bia. Ngoài ra, thói quen hút thuốc ngay sau bữa ăn cũng khiến mạch máu co lại, đẩy chỉ số huyết áp lên cao.
Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Ấm áp tình thân trong những ngày Tết

Thay vì hối hả trên những cung đường du xuân rộn rã, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn dành trọn thời gian bên nhau, cùng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong ngày đầu xuân.
Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Chạm vào Tết - từ sắc hoa đến hơi ấm gia đình

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Tết là khoảng lặng quý giá để mỗi người tạm gác lo toan, ngồi lại bên mâm cơm ấm nóng, lắng nghe tiếng cười sum vầy và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng mái nhà.
Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Những lưu ý với các món ăn nhiều muối, đường trong ngày Tết

Tết là dịp sum họp gia đình, tuy nhiên, nếu không kiểm soát hợp lý, việc ăn uống thiếu điều độ có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường,...