Đã bắt được nghi phạm bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

Bước đầu xác định đối tượng bắt cóc với mục đích tống tiền, sau khi bắt được em bé, đối tượng đã liên lạc với người thân của em yêu cầu giao 15 tỷ để nhận lại con.

Vào 5h sáng nay (15/8), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP, lực lượng Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu đô thị BT7 Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Đã bắt được nghi phạm bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

Hình ảnh bé trai 7 tuổi bị bắt cóc (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin chính thức từ Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết: Đối tượng sinh năm 1992, quê Vĩnh Phúc. Nạn nhân là em bé 7 tuổi. Bước đầu xác định đối tượng bắt cóc với mục đích tống tiền. Sau khi bắt được em bé, đối tượng đã liên lạc với người thân của em yêu cầu giao 15 tỷ để nhận lại con. Sự việc xảy ra vào 19h40 tối qua.

Theo Công an quận Long Biên, gia đình cháu bé đã chuẩn bị được hơn 6 tỷ đồng và 300.000 USD để chuẩn bị chuộc con.

Ngay trong đêm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố và Công an quận Long Biên đã theo các dấu vết truy bắt đối tượng. Đối tượng bị bắt tại Hà Nam và đã được di lý về Hà Nội vào sáng nay. Đối tượng có súng bắn đạn cao su nên trong quá trình vây bắt, 1 chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bị thương vào đùi phải.

Theo VTV

Đọc thêm

Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Thả diều là thú vui của nhiều người dân Hà Tĩnh, nhưng nếu thả không đúng nơi đúng chỗ sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy đường dây điện, gây thương vong về người và thiệt hại về kinh tế.
Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý “cỏ Mỹ”

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý “cỏ Mỹ”

Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín cùng trú tại phường Thành Sen về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đừng vì nhanh một giây mà chậm một đời

Đừng vì nhanh một giây mà chậm một đời

Vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra ở Hà Tĩnh. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.