Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng thống nhất sẽ cùng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi đơn vị nhằm chung sức xây dựng TP Hà Tĩnh văn minh hơn, hiện đại hơn…

Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

Chiều 2/4, Thành ủy Hà Tĩnh phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy và Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cho rằng: Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh nhằm tạo sự hỗ trợ, phối hợp trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao phối hợp trong công tác quản lý đảng viên sinh hoạt tại địa bàn dân cư…

Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia vào sự phát triển chung của thành phố.

Hiện nay, TP Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia vào sự phát triển chung của thành phố.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề lớn như: thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tích cực tham gia các phong trào xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, các dự án hạ tầng chiến lược; công tác từ thiện nhân đạo; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, trồng cây xanh đô thị... nhằm đưa thành phố phát triển hiện đại, thông minh, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải: Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, phối hợp với Thành ủy Hà Tĩnh trên mọi phương diện, nhiệm vụ nhằm tổ chức các hoạt động phối hợp thực chất, hiệu quả

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp giữa Thành ủy Hà Tĩnh và Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh trong 5 năm qua. Các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đều thể hiện được trách nhiệm, vai trò của mình tại nơi cư trú; công tác phối hợp với các hình thức phong phú, gắn nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh, văn hóa con người Thành Sen.

Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, phối hợp với Thành ủy Hà Tĩnh trên mọi phương diện, nhiệm vụ nhằm tổ chức các hoạt động phối hợp thường xuyên, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh để cùng thực hiện mục tiêu xây dựng TP Hà Tĩnh văn minh hơn, hiện đại hơn, xứng tầm là “trái tim” của tỉnh.

Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn: “Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan cấp tỉnh là nguồn lực "mềm" giúp TP Hà Tĩnh thực hiện thành công các mục tiêu phát triển chung

Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Công tác phối hợp của giai đoạn mới cần thực hiện thường xuyên hơn, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện các nội dung cụ thể như: xây dựng đô thị văn minh, công sở văn minh, nông thôn mới...

Hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để chương trình phối hợp hoàn thiện và thống nhất cao giữa các bên. Theo đó, chương trình phối hợp được thực hiện trên các nội dung: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Đồng thời, quy định trách nhiệm của mỗi bên dựa trên nguyên tắc tập trung, thống nhất, bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau.

Phối hợp hành động để xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải ký kết chương trình công tác giai đoạn 2021 - 2025

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast