Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và chuyển công tác đang sinh sống trên địa bàn đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021, chiều 20/1, TP Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và chuyển công tác đang sinh sống trên địa bàn.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Trong năm 2020, thành phố Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh biến động mạnh và có nhiều thách thức lớn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế suy giảm mạnh và mưa lũ lịch sử.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân nên địa phương đã đạt cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Theo đó, kinh tế tăng trưởng 3,24%; diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc; phong trào xây dựng NTM đạt kết quả tích cực; chỉ số cải cách hành chính tiếp tục dẫn đầu khối huyện, thị.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Đặc biệt, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa - xã hội khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân nâng cao.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Ông Trần Quốc Thại - nguyên Bí thư Tỉnh ủy: TP Hà Tĩnh đang có những bước tiến mới rõ rệt, tuy nhiên, 2021 là năm rất quan trọng, cần có các giải pháp chi tiết hơn nữa, đặc biệt giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm và có tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được thời gian qua, nhất là trong điều kiện khó khăn chung của toàn tỉnh và cả nước và ghi nhận các kế hoạch, đề án để sớm xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Ông Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trong quá trình TP Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh nên tiếp tục thực hiện cụ thể và có nhiều chủ trương linh hoạt hơn; việc xem xét mở rộng không gian, diện tích thành phố là điều cần thiết nhưng phải xem xét trong tổng thể phát triển và sự kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến, hiến kế trên các các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh... để xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại phát triển bền vững trong giai đoạn mới 2020 - 2025; nhất là góp ý các giải pháp để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đã đề ra.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Ông Ngô Đức Huy - Nguyên Bí thư Thành uỷ: Thách thức trong nhiệm kỳ tới còn rất lớn, vì thế đội ngũ cán bộ lãnh đạo tiếp tục tập trung cao hơn nữa; rà soát, báo cáo những vướng mắc, khó khăn tồn động kéo dài lâu nay, nhất là về đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, hệ thống thoát nước đô thị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cảm ơn những ý kiến, giải pháp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố và tiếp thu nghiêm túc, bổ sung thêm các giải pháp để phát triển địa phương trong thời gian tới, nhất là để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần XXI đề ra.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ góp ý phát triển TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cũng mong muốn rằng với tâm huyết, trí tuệ, tình yêu, trách nhiệm cao cho sự nghiệp phát triển thành phố, các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, động viên và góp nhiều ý kiến sâu sắc vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của và cho ý kiến vào những công việc cụ thể, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ các cấp chính quyền của thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast