Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/12, Thường trực Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và bầu bổ sung Ban chấp hành khoá V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Hà Tĩnh hiện có 3.498 tổ hơp tác, 1.385 HTX, 4 liên hiệp HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2019, kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh từng bước đổi mới, nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo KTTT thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT. Đồng thời chủ động tham mưu, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh để hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn.

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Trần Thị Linh trình bày báo cáo kết quả KTTT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cửa hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm hoạt động có hiệu quả, trở thành địa chỉ giới thiệu trưng bày các sản phẩm có chất lượng cao đến với người tiêu dùng.

Chú trọng công tác tuyên truyền; tập huấn chuyên môn, đào tạo; hỗ trợ vốn; kết nối cung – cầu tạo chuỗi liên kết…

Những kết quả trên khẳng định cách thức hoạt động hiệu quả, bám sát cơ sở của Ban chấp hành Liên minh HTX các cấp trong năm qua.

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Khu vực kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Năm 2020, Hà Tĩnh phấn đấu đến hết tháng 6 giải quyết dứt điểm các HTX ngừng hoạt động chờ giải thể, hoạt động kém hiệu quả; đảm bảo hoạt động của các HTX, tổ hợp tác hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, có hơn 60% số HTX hoạt động tốt, khá; thu nhập bình quân thành viên và người lao động trong các HTX đến năm 2020 tăng từ 1,2 – 1,5 lần so với năm 2018.

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Phan Thành Biển – Phó giám đốc Sở KH&ĐT: Công tác quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập kéo dài mà chưa có phương án xử lý, khắc phục; thiếu cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã nên việc theo dõi, quản lý HTX, tổ hợp tác thiếu sâu sát.

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của khu vực KTTT như: Nhiều HTX bị bó hẹp về quy mô, năng lực quản trị, thiếu vốn, thiếu nhân lực; kết quả kinh doanh đạt thấp; chính sách hỗ trợ KTTT còn chậm được ban hành;...

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Phó chủ tịch UBND tỉnh huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng: Hiệu quả sản xuất HTX tại huyện vẫn còn thấp, kỹ năng tiếp cận thị trường hạn chế; cần có phương án cụ thể để xử lý các HTX hoạt động yếu kém.

Trong đó, nội dung quan trọng được các đại biểu quan tâm là thảo luận phương án, cách thức giải quyết dứt điểm các HTX hoạt động yếu kém, không đúng với quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe triển khai dự thảo kế hoạch Đại hội Liên minh HTX Hà Tĩnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; thống nhất 100% bầu bổ sung 4 đồng chí tham gia Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Ngọc Hùng thông qua kết quả bầu bổ sung 4 đồng chí tham gian Ban chấp hành Liên minh HTX khoá V nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đó là: ông Võ Tá Nghĩa – Phó giám đốc Sở Công thương thay ông Nguyễn Đình Lộc – Nguyên Phó giám đốc Sở Công thương; ông Phạm Văn Thống – Giám đốc HTX DV Tổng hợp Quyết Tiến (Thạch Hà) thay ông Nguyễn Phi Thắng – Giám đốc HTX Diêm Hải; ông Nguyễn Đình Thoan – HTX Hoà Hải (Hương Khê) thay ông Nguyễn Công Thức – HTX môi trường thị trấn Hương Khê; bà Phan Thị Tuyết – Giám đốc HTX môi trường Đức Liên (Vũ Quang) thay ông Nguyễn Văn Xoan – Giám đốc HTX chăn nuôi Phú Sơn.

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast