Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tham mưu xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống có thể xẩy ra.

Ngày 30/7, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà

Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật tại Ban CHQS các huyện: Hương Sơn, Thạch Hà và đơn vị Kho K19 của Bộ CHQS tỉnh; trong đó, tập trung đi sâu kiểm tra công tác xây dựng, quản lý hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra công tác quản lý phương tiện cá nhân của quân nhân tại Ban CHQS huyện Hương Sơn.

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý tư tưởng bộ đội, kiểm tra công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, kỹ thuật, xây dựng chính quy kho tàng, trạm xưởng, công tác xây dựng lực lượng và các kế hoạch phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch bệnh Covid - 19...

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra công tác bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị phục vụ cho huấn luyện, diễn tập.

Kết thúc kiểm tra, Thiếu tướng Lê Tất Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả trên 4 mặt công tác của các cơ quan, đơn vị trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Thiếu tướng Lê Tất Thắng phát biểu kết luận

Thiếu tướng Lê Tất Thắng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tham mưu xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống có thể xẩy ra.

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đặc biệt là an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kho tàng, trạm xưởng, tổ chức quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị đúng theo quy định đáp ứng cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast