Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2027, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, 100% hộ gia đình giáo dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chiều 7/7, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, huyện Thạch Hà, ban đoàn kết Công giáo một số huyện, thị, thành phố cùng các linh mục, nữ tu, hội đồng giáo xứ và 101 giáo dân tiêu biểu trên địa bàn cùng tham dự đại hội.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu tham dự đại hội.

Huyện Thạch Hà có 13/22 xã có đồng bào theo đạo Công giáo với gần 20.000 giáo dân, trong đó, 4 giáo xứ, 5 chuẩn giáo xứ, 26 họ đạo (1 họ thuộc xứ Tịnh Giang, TP Hà Tĩnh, 4 họ thuộc xứ Tam Đa, huyện Can Lộc).

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của người công giáo huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, người Công giáo huyện thạch Hà đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sản xuất nông nghiệp toàn huyện cơ bản được mùa toàn diện.

Sự nghiệp giáo dục tại các vùng giáo được quan tâm, hầu hết con em đã được phổ cập THCS, đang phấn đấu 100% được phổ cập THPT, ngày càng có nhiều em học sinh giỏi tiêu biểu ở các cấp học.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Toàn cảnh Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Thạch Hà.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ Việt Nam và cuộc vận động “Sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, người Công giáo toàn huyện đã huy động đóng góp trên 135.670 ngày công làm được 42,3 km đường nhựa, bê tông và 35 km đường nền cứng với số tiền chục tỷ đồng. Hơn 315 hộ gia đình hiến 15.305 m2 đất, 8.600 cây trồng các loại để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Phong trào xây dựng giáo xứ, giáo họ văn hóa, gia đình công giáo gương mẫu do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, được các linh mục, tu sĩ hội đồng mục vụ và bà con giáo dân hưởng ứng. Đời sống giáo dân phát triển đồng đều, tình làng nghĩa xóm luôn được giữ vững.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu Nguyễn Văn Liêm (thị trấn Thạch Hà) trao đổi về nội dung: Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng mô hình kinh tế và sản xuất, kinh doanh.

Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân được bà con thực hiện tốt. Thanh niên là giáo dân đến tuổi đều đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển và chấp hành đầy đủ khi có lệnh gọi của cấp trên. 5 năm qua, toàn huyện đã có 54 thanh niên hoàn thành và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri các vùng giáo đi bầu cử đạt gần 100%. Nhiều giáo xứ đã tổ chức lễ chủ nhật sớm hơn các tuần bình thường, rút gọn thời gian thánh lễ, các linh mục trong toàn huyện đã kêu gọi bà con giáo dân đi bỏ phiếu sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận: Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng năng động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động để bà con giáo dân ngày càng đóng góp tích cực trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thông qua việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Ủy ban MTTQ và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà: Ban Đoàn kết Công giáo huyện và bà con giáo dân trên địa bàn cần phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức công giáo, là người công dân tốt, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà phấn đấu đến năm 2027, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm, 100% hộ gia đình giáo dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động 100% bà con Công giáo thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% học sinh là giáo dân được phổ cập THCS, 70-80% được phổ cập THPT...

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Các đại biểu biểu quyết bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 17 ủy viên; hiệp thương cử 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Thế Vững tái đắc cử Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng 17 ủy viên Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận tặng giấy khen cho nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “kính chúa, yêu nước”, “sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2017 - 2022.

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

UBND huyện Thạch Hà cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể...

Người Công giáo huyện Thạch Hà tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

... và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast