221 đảng bộ cơ sở ở Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - 97,5% đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 6.

Đến hết ngày 14/6, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 625/641 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (411 đảng bộ và 214 chi bộ cơ sở); 221/411 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội (tỷ lệ 53,7%) .

221 đảng bộ cơ sở ở Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong số 221 đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là đơn vị có số lượng bầu bí thư trực tiếp nhiều nhất với 44 đơn vị.

Trong số các huyện, thị, thành, Thạch Hà là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh có 31/31 đảng bộ cơ sở bầu bí thư trực tiếp.

Toàn tỉnh có 11/17 đơn vị đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở: Thạch Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

221 đảng bộ cơ sở ở Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở từ cuối tháng 5/2020.

Đến nay, tất cả các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức đại hội đều bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đủ số lượng, đúng định hướng.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn 2 đơn vị cấp huyện chưa duyệt xong nội dung đại hội các đơn vị cơ sở. Đó là huyện Lộc Hà với 1 đảng bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 3 đảng bộ.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 6/2020, các đơn vị sẽ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở và tiến hành đại hội Đảng bộ cấp huyện đại trà.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast