Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm, các đảng bộ huyện Thạch Hà, Can Lộc đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị, sẵn sàng mở màn thành công cho kỳ đại hội Đảng cấp huyện.

Văn kiện chu đáo, nhân sự bài bản

Có thể khẳng định, báo cáo chính trị và đề án nhân sự là “hồn cốt” của đại hội. Bởi vậy, thời gian qua, đảng bộ các huyện Thạch Hà và Can Lộc đều đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị và cẩn trọng trong từng bước thực hiện.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Một góc thị trấn Nghèn (Can Lộc).

Đặc biệt, sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới đã được kịp thời chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, các mục tiêu, chủ đề đại hội và mũi đột phá cũng như các nhóm giải pháp được chỉnh sửa đảm bảo, vừa phát huy lợi thế địa phương, vừa bám sát chỉ tiêu, mục tiêu chung của tỉnh.

Ngoài ra, văn kiện đại hội cũng chú trọng đầu tư soạn thảo dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế và có tính khả thi; để ngay sau đại hội, nghị quyết sẽ thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu Đảng bộ xã Thạch Văn (Thạch Hà) bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới (Ảnh: Thúy Quỳnh).

Đại hội cũng chính là cơ hội sàng lọc, tìm ra đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, góp phần đưa địa phương phát triển, đổi mới hơn trong nhiệm kỳ mới.

Vì vậy, trong đề án nhân sự, đảng bộ các huyện đã bám sát đề cương hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; thực hiện quy trình 5 bước chặt chẽ đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu; số lượng nhân sự cấp ủy đảm bảo giảm 5% theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; ngoài ra tỷ lệ trẻ, nữ, đổi mới 1/3 so với cả nhiệm kỳ.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân cho biết: “Đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện sàng lọc, rà soát kỹ lưỡng với phương châm lựa chọn đội ngũ cán bộ tinh túy nhất vào BCH, BTV khóa mới. BCH Huyện ủy giới thiệu đủ cơ cấu, số lượng theo quy định để đại hội xem xét bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 27 Ủy viên BCH tiếp tục giới thiệu tái cử.

Còn tại Can Lộc, theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng, dự kiến, nhiệm kỳ này, BCH Đảng bộ huyện cơ cấu 38 đồng chí, giới thiệu để bầu tại đại hội là 42 đồng chí; BTV Huyện ủy cơ cấu 12 đồng chí, giới thiệu để bầu tại đại hội là 14 đồng chí.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng rà soát những nội dung cuối cùng trong dự thảo báo cáo chính trị.

Đặc biệt, cả 2 đảng bộ tổ chức điểm cấp huyện đều dự kiến tiến hành trực tiếp bầu bí thư tại đại hội. Do vậy, các nội dung liên quan đều đang được rà soát kỹ lưỡng hơn.

Đại hội cơ sở - yếu tố quyết định

Đẩy nhanh tiến độ đại hội nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu về chất lượng nhằm tạo niềm tin mới và dấu ấn trong một nhiệm kỳ - tinh thần đó được BTV Huyện ủy Can Lộc, Thạch Hà quán triệt đến từng đơn vị.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Can Lộc là đơn vị cấp huyện hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở đầu tiên trong toàn tỉnh. (Trong ảnh Đại hội Đảng bộ xã Khánh Vĩnh Yên lần thứ I).

Theo đó, ngay từ tháng 3/2020, BTV Huyện ủy Can Lộc đã trực tiếp duyệt và góp ý cho tất cả 37 đơn vị còn lại hoàn thiện văn kiện đại hội. Đến hết ngày 12/5, 38/38 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Can Lộc đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng cho biết: “Yếu tố đưa đến thành công của đại hội ở các địa phương trong huyện đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tất cả các khâu chuẩn bị. Quan trọng hơn còn là sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tinh thần đó được khẳng định qua số lượng 21/38 đơn vị đăng ký bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội”.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Hướng tới Đại hội Đảng cấp huyện, dịp này Thạch Hà thực hiện 67 công trình chào mừng.

Với Đảng bộ huyện Thạch Hà, 38 tổ chức cơ sở Đảng sẽ hoàn thành tổ chức đại hội đến hết ngày 15/5.

“Chúng tôi chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; thực hiện mô hình bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã tại 2 đơn vị; 100% đơn vị bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ hợp lý và đồng đều ở cả 3 độ tuổi (tỷ lệ nữ từ 15% trở lên, trẻ dưới 35 tuổi trên 10% và đổi mới trên 30%) theo quy định” - Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân thông tin.

Sẵn sàng mở màn đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Thị trấn Nghèn - “trái tim” của huyện Can Lộc những ngày này đang được trang trí cờ hoa khắp mọi nẻo đường

Bên cạnh đó, các đảng bộ đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và thúc đẩy phong trào thi đua tại cơ sở. Khắp các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn các huyện, hàng nghìn khẩu hiệu, pano, biển, cờ phướn rực rỡ sắc màu hướng về đại hội.

Với tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng cùng với không khí hân hoan, phấn khởi của đảng viên, Nhân dân, 2 đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện của Hà Tĩnh đã sẵn sàng bước vào ngày trọng đại.

(Còn nữa...)

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!