Thành ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến lần 3 về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (11/3), BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến lần 3 về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị.

Qua 2 lần góp ý, dự thảo báo cáo chính trị lần này đã được Tổ biên tập bổ sung, điều chỉnh. Một số chỉ tiêu được đề nghị bổ sung là tỷ lệ người dân phân loại rác tại nguồn, điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân, bổ sung 4 chỉ tiêu định hướng đến năm 2030...

Tổ biên tập cũng đã đánh giá rõ hơn về 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp công tác xây dựng Đảng...Đồng thời rà soát tổng thể, diễn đạt lại nhiều nội dung, văn phong, đảm bảo logic, chặt chẽ...

Thành ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến lần 3 về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Danh tham gia góp ý vào việc sắp xếp các nhóm nhiệm vụ trong báo cáo chính trị.

Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban văn kiện và BTV Thành ủy tiếp tục cho ý kiến góp ý vào nội dung báo cáo chính trị trình đại hội. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất nên đưa ra những chỉ tiêu cứng, cốt lõi để đưa vào chỉ tiêu nghị quyết; trong giải pháp cần kiến nghị cấp trên đẩy nhanh tiến độ các dự án có tác động lớn đến sự phát triển của địa phương; một số chỉ tiêu phát triển như tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người....cần tính toán cụ thể để xây dựng chỉ tiêu phù hợp hơn với địa bàn.

Thành ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến lần 3 về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Qúy góp ý một số nội dung về chỉ tiêu nghị quyết.

Góp ý về phần đánh giá tồn tại hạn chế, các ý kiến cho rằng cần phân tích sâu để rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể; cần làm rõ ý thức, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua.

Thành ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến lần 3 về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc đề nghị cần làm rõ những giải pháp trong lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường...

Nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào những nội dung mà Đảng bộ TP Hà Tĩnh còn tồn tại, hạn chế để xây dựng giải pháp phù hợp…

Đặc biệt, các ý kiến cho rằng cần đánh giá rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong những nhiệm vụ nổi bật, riêng có của nhiệm kỳ như phong trào huy động xã hội hóa xây dựng đô thị…

Thành ủy Hà Tĩnh lấy ý kiến lần 3 về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Bí thư Thành ủy đề đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận việc tiếp thu các ý kiến vào báo cáo chính trị của Tổ biên tập qua những lần góp ý trước đó khá rõ và bám sát quy định. Tuy vậy, trên cơ sở những ý kiến xác đáng, đề nghị tổ tiếp thu tối đa, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trong nửa đầu tháng 4/2020.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục có đánh giá rõ hơn kết quả của BCH Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ. Về một số chỉ tiêu cần soát lại để giải trình như thu ngân sách, tỷ lệ tập hợp đoàn viên - hội viên, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội; bổ sung một số chỉ tiêu về nâng cao các tiêu chí đô thị loại II phù hợp với thực tiễn…Tiếp tục rà soát lại đề án về phát triển logistic của tỉnh để xem xét, định hướng năm 2030 đưa TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ...

Tiếp tục chỉnh sửa tổng thể báo cáo, giảm số lượng các đề mục, trình bày bằng văn phong văn kiện, các phần cần logic, chặt chẽ, ngắn gọn và mang tính khái quát.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast