Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

(Baohatinh.vn) - Trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh; diễn tập phòng chống cháy rừng cho huyện Can Lộc bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Quân khu 4 đánh giá cao.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng dự.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022

Chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng quân sự, quốc phòng của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Nổi bật là tham mưu làm tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng tốt; triển khai đồng bộ, hiệu quả các bước trong công tác tuyển quân năm 2023. Đến nay, 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Đặc biệt, trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh, diễn tập phòng chống cháy rừng cho huyện Can Lộc bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Quân khu 4 đánh giá cao.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng xã hội; chú trọng, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua có chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: LLVT toàn tỉnh triển khai hiệu quả các đề án, dự án về quân sự, quốc phòng và xây dựng các công trình quốc phòng; quy hoạch, sử dụng, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng và tham mưu xây dựng trụ sở làm việc cho ban CHQS các xã, phường, thị trấn...

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng, chiều sâu công tác quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt việc xây dựng, đầu tư đúng mức cho các công trình quốc phòng gắn với đẩy mạnh phát triển mô hình tăng gia sản xuất tập trung tại các khu căn cứ chiến đấu.

Dịp này, có 16 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 15 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ CHQS tỉnh cũng trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh nhà.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể...

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

... và trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hội nghị quân chính, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh nhà.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast