Thạch Hà đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, thực hiện phương châm “tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng”, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt...

Thạch Hà đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm

Sáng 28/4, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016-2021) và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021.

Ngay sau khi Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội thông qua, huyện Thạch Hà đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai toàn diện, sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hàng năm, Ban CHQS các cấp đã đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN). Công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch. Hàng năm, huyện đã tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội tòng quân; đồng thời, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã giao 667 công dân nhập ngũ cho các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Thạch Hà đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm

Thượng tá Lê Nguyên Dũng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016-2021) và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021.

Riêng năm 2021, huyện Thạch Hà được giao tuyển chọn, gọi 131 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 24 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các địa phương đã chủ động đăng ký, rà soát, xét duyệt thực lực nguồn SSNN tương đối chặt chẽ. Lựa chọn, phân loại các trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn, đủ điều kiện gọi nhập ngũ để đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định tạm hoãn và miễn gọi công dân nhập ngũ thông báo rộng rãi trong toàn dân. Tổ chức sơ khám tại cấp xã, khám tuyển sức khỏe cấp huyện đảm bảo đúng quy định.

Thạch Hà đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Hà tổ chức khám tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận xoay quanh việc xét thực lực còn chưa triệt để, phát lệnh chưa hết số công dân trong độ tuổi SSNN nên chưa gọi hết số công dân trong độ tuổi về khám tuyển; một số địa phương giải quyết chính sách cho số công dân đang học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động tạm hoãn NVQS chưa đúng luật định...

Thời gian tới, thực hiện phương châm “tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng”, Thạch Hà đặt mục tiêu 100% địa phương cơ sở thực hiện nghiêm việc rà soát, quản lý, đăng ký chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi SSNN; 100% hội đồng NVQS, hội đồng khám sức khỏe các cấp được kiện toàn đủ thành phần, có năng lực, trách nhiệm; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt...

Thạch Hà đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa và Thượng tá Lê Nguyên Dũng tặng giấy khen cho 5 tập thể...

Thạch Hà đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm

... và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 (giai đoạn 2016-2021).

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast