Xúc động ngày gặp lại của các chiến sỹ nhập ngũ đầu tiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/3, Ban liên lạc CCB nhập ngũ năm 1959 tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh (tháng 3 – 1959).

Xúc động ngày gặp lại của các chiến sỹ nhập ngũ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Gần 300 CCB nhập ngũ đầu tiên (3/1959) tham dự cuộc gặp mặt

Năm 1959, tỉnh Hà Tĩnh là tỉnh thứ 3 thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Theo đó, đầu năm 1959 đã có trên 25 ngàn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự tiến hành đăng ký và đến tháng 2 năm 1959, trong đợt khám tuyển đầu tiên đã có gần 8 ngàn thanh niên trúng tuyển vào quân đội.

Xúc động ngày gặp lại của các chiến sỹ nhập ngũ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Xúc động ngày gặp lại...

Phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của cha anh, lớp thanh niên Hà Tĩnh đầu tiên vinh dự thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đã hăm hở vác ba lô, súng đạn lên đường đánh Mỹ cứu nước. Các chiến sĩ trẻ đã hành quân khắp các nẻo đường đất nước, từ biên giới đến hải đảo, hay các chiến trường B, C đầy máu lửa… Nhiều đồng chí đã lập nên những chiến công hiển hách và có những đồng chí đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước.

Xúc động ngày gặp lại của các chiến sỹ nhập ngũ đầu tiên ở Hà Tĩnh

...ôn lại những kỷ niệm của một thời hoa lửa.

Tại buổi gặp mặt, gần 300 CCB là lớp thanh niên nhập ngũ đầu tiên của Hà Tĩnh đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm, những năm tháng khó quên khi lên đường nhập ngũ; về truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc.

Xúc động ngày gặp lại của các chiến sỹ nhập ngũ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Cùng nhau góp sức để giúp các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời, bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đối với những đồng đội, đồng chí nhập ngũ lớp đầu tiên của Hà Tĩnh đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Xúc động ngày gặp lại của các chiến sỹ nhập ngũ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Các CCB chụp ảnh lưu niệm

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày nhập ngũ của lớp thanh niên Hà Tĩnh đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội và niềm tự hào khi các CCB đã có nhiều đóng góp công sức, xương máu trong trận mạc và động viên nhau về với đời thường tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.