Cần nắm chắc diễn biến dịch hại trên cây trồng để phòng trừ kịp thời

Sáng 5/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tình hình sinh trưởng và dịch bệnh trên cây trồng vụ đông xuân tại một số địa phương trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, trời âm u kéo dài nên các trà lúa sinh trưởng và phát triển chậm, nhất là với trà lúa xuân muộn gieo cấy bổ sung sau Tết Nguyên đán.

Hiện nay, trà xuân muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh, trà xuân trung và xuân sớm đứng cái, phân hóa đòng, khả năng sẽ trổ muộn hơn từ 10-15 ngày so với lịch nông vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và lãnh đạo sỏ NN&PTNT kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây lúa trên đồng ruộng Lộc Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và lãnh đạo sỏ NN&PTNT kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây lúa trên đồng ruộng Lộc Hà

Về tình hình dịch bệnh, do ảnh hưởng của thời tiết nên các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại dưới mức trung bình so với nhiều năm. Thời kỳ cao nhất, rệp xanh nhiễm trên 5.000 ha lúa, ruồi đục nõn trên 2.376 ha, rầy nâu lưng trắng xuất hiện rải rác trên đồng ruộng thời kỳ mạ trên 1000 con/m2 (ở Nghi Xuân) và trên 300 con/m2(ở Đức Thọ); lùn sọc đen xuất hiện rải rác ở Lộc Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh.

Đối với cây lạc, tình trạng phân cành sinh trưởng kém, số cành ít, đã xuất hiện sâu xám, sâu xanh, sâu khoang phát sinh gây hại với mật độ trung bình 3-7 con/ổ, cục bộ 10-20 con/ổ; bệnh nấm mốc phát sinh gây hại tỷ lệ 0,5-2%.

Do ảnh hưởng thời tiết nên cây lạc cũng sinh trưởng kém, bệnh nấm mốc phát sinh gây hại tỷ lệ 0,5-2%.
Do ảnh hưởng thời tiết nên cây lạc cũng sinh trưởng kém, bệnh nấm mốc phát sinh gây hại tỷ lệ 0,5-2%.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số cánh đồng thuộc các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Vũ Quang…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chỉ đạo ngành NN&PTNT, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo các đối tượng dịch hại; phân công cán bộ bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến các đối tượng dịch hại để chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

Đối với những diện tích chưa bón đón đòng thuộc trà xuân trung, xuân sớm, cần chuẩn bị đầy đủ phân bón kịp thời với lượng 3-4kg đạm/sào, 2-3kg kali/sào; duy trì đủ lượng nước cho cây lúa từ nay đến cuối giai đoạn chín sáp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast