Tổ chức các hoạt động lễ hội an toàn, phục vụ du khách một cách tốt nhất

(Baohatinh.vn) - Công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại danh thắng chùa Hương Tích và các khu di tích, điểm du lịch ở Hà Tĩnh được chuẩn bị chu đáo, đúng các quy định.

Ngày 26/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai hội chùa Hương Tích (Can Lộc) và công tác tổ chức lễ hội tại các khu tích lịch sử, điểm du lịch trên địa bàn như: Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Đền Truông Bát (Thạch Hà), Đền Củi (Nghi Xuân), Đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh)...

Tổ chức các hoạt động lễ hội an toàn, phục vụ du khách một cách tốt nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai hội chùa Hương Tích.

Đoàn tập trung kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hoá theo quy định; kiểm tra việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan; các hành vi xâm hại lấn chiếm di tích, xây dựng trái phép các công trình tín ngưỡng phá hoại cảnh quan môi trường trong khu vực lễ hội và di tích danh lam thắng cảnh; việc tiếp nhận, sắp đặt, bài trí các hiện vật, đồ thờ tự do tổ chức, cá nhân công đức tại các di tích trên địa bàn…

Tổ chức các hoạt động lễ hội an toàn, phục vụ du khách một cách tốt nhất

Các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội nghiêm chỉnh, thực hiện đúng các quy định được ban hành. Hàng quán, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các khu di tích được bày bán, bố trí hợp lý, cơ bản đảm bảo an toàn; không có tình trạng thầy cúng, dịch vụ xe ôm chèo kéo khách.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động lễ hội còn một số tồn tại như: vẫn còn tình trạng đông người chen lấn tại khu vực thắp hương, đặt lễ; tổ chức làm lễ, xóc thẻ chưa đúng quy định; vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Đoàn công tác yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về văn hóa, di sản; hướng dẫn du khách thập phương về tham quan, hành lễ. Đồng thời, phối hợp, có phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy - chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn đảm bảo an toàn, phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast