Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa III nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch, đồng chí Hồ Quang Minh làm Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Ngô Thị Hoài Nam làm Phó Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng các đại biểu chủ trì hội nghị.

Sáng 6/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm kỳ qua (2016 - 2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh và các hội thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Trong đó, hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Nhân dân được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có sự liên kết phối hợp chặt chẽ.

Các hoạt động được tổ chức theo chủ đề, nội dung cụ thể mang tính tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về công tác đối ngoại Nhân dân. Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị đã tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Hà Tĩnh với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Ông Hồ Quang Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa II báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2022 và nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công tác vận động và tranh thủ nguồn lực quốc tế, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được nâng lên; từ năm 2016 đến nay, vận động được trên 108 chương trình dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị giải ngân đạt 7.697.303 USD.

Các lĩnh vực chủ yếu là hoạt động hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, lĩnh vực y tế, giáo dục, giữ gìn bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, cứu trợ khẩn cấp và các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại và tham mưu về công tác đối ngoại Nhân dân được chú trọng. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức tiếp tục được tăng cường, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực hỗ trợ các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động đối ngoại Nhân dân có hiệu quả, đóng góp cho công tác đối ngoại nói chung và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh hoạt động tích cực, chủ động, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Ủy viên BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa II báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh xác định mục tiêu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại Nhân dân, bám sát mục tiêu, chương trình, kế hoạch đối ngoại của tỉnh và phướng hướng, mục tiêu, chương trình hoạt động đối ngoại Nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động; củng cố tổ chức vững mạnh, tăng cường quan hệ phối kết hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển tổ chức của Liên hiệp và các hội thành viên (thành lập thêm từ 1 đến 3 tổ chức hội thành viên). Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nhân đạo từ thiện, phấn đấu tăng mức vận động thêm 20% các tổ chức và tăng nguồn vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài so với kết quả hiện có...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Nguyễn Phương Nga và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải chúc mừng, biểu dương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời gợi ý một số giải pháp, phương hướng công tác của Liên hiệp Hữu nghị Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Theo đó, đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh bám sát phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, để tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và phục vụ hiệu quả các yêu cầu phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai chương trình vận động dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; chủ động tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải phát biểu tại đại hội.

Cùng đó, cần tăng cường và chủ động phối hợp với các đoàn thể, địa phương trong việc xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Tiếp tục tham mưu tỉnh quan tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân bạn bè các nước truyền thống, các tổ chức quốc tế, chú trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Nhân dân các dân tộc Lào.

Tiếp tục vận động việc thành lập các hội hữu nghị Việt - Pháp, Việt - Đức, Việt Nam - Campuchia của tỉnh và mở rộng, thành lập thêm các chi hội ở các địa phương của các hội đã được thành lập ở cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Cờ lưu niệm cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh.

Tại đại hội, đại biểu cũng đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa III.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa III ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa III, các đại biểu đã bầu đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh khóa III; đồng chí Hồ Quang Minh làm Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Ngô Thị Hoài Nam làm Phó Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho các cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

... tặng bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh và các cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016 - 2022.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...