Vệt nước hồng vừa xuất hiện ở cảng Sơn Dương là do tảo nở hoa

(Baohatinh.vn) - GS.TSKH Dương Đức Tiến - Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học BIOLAP cho biết, vệt nước hồng xuất hiện tại khu vực cảng Sơn Dương vào sáng nay (4/4) là hiện tượng thiên nhiên, do tảo nở hoa.

Vào khoảng 10 giờ sáng nay, tại khu vực cảng Sơn Dương xuất hiện một vệt nước màu hồng, với chiều dài khoảng 10m.

vet nuoc hong vua xuat hien o cang son duong la do tao no hoa

Các chuyên gia tiến hành lấy mẫu nước...

Sau khi nhận được thông tin, Viện Công nghệ Môi trường phối hợp với Sở TN&MT Hà Tĩnh đã xuống lấy mẫu kiểm nghiệm. GS.TSKH Dương Đức Tiến - Giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học BIOLAP cũng đã có mặt và đưa ra đánh giá, nhận định bước đầu.

vet nuoc hong vua xuat hien o cang son duong la do tao no hoa

... GS.TSKH Dương Đức Tiến (người bên phải) đánh giá ban đầu là do tảo nở hoa

Theo GS.TSKH Dương Đức Tiến, hiện tượng tảo nở hoa sẽ tiết ra các độc tố khiến hàm lượng NH3 tăng và làm giảm nồng độ oxi trong nước, gây ra hiện tượng cá chết. Nó xuất hiện ở nhiều nơi, có thể là màu hồng, màu vàng hoặc màu xanh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast