Tuyên tử hình đối tượng vận chuyển thuê ma túy từ Lào sang Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội là phán quyết cuối cùng mà TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra đối với Páu Chua Xồng (SN 1995, trú ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào).

Tuyên tử hình đối tượng vận chuyển thuê ma túy từ Lào sang Hà Tĩnh

Sáng 18/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tử hình Páu Chua Xồng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hồi 18h30p ngày 2/2/2020, tại khu vực suối Rào Mắc (thôn Hà Trai, Sơn Kim 1, Hương Sơn), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Páu Chua Xồng đang có hành vi vận chuyển trái phép 3.187,897g Methamphetamine từ Lào về Việt Nam.

Xồng khai nhận: Trong một lần đi chơi tại bản Nọng Póng (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào), Xồng được một người đàn ông hứa hẹn tìm việc làm. Do thất nghiệp, Xồng đã đồng ý.

4h sáng ngày 2/2/2020, người này thuê Xồng vận chuyển “hàng” sang Việt Nam với tiền công 3 triệu kíp Lào. Theo lời dặn, Xồng mang theo một con dao để sẻ phát rừng rồi lên núi theo hướng sang Việt Nam.

Đến 18h30p cùng ngày, khi đến suối Rào Mắc (thôn Hà Trai, Sơn Kim 1, Hương Sơn), Páu Chua Xồng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Páu Chua Xồng mức án tử hình về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast