Khí thế hào hùng trong chương trình "Hà Tĩnh với con đường huyền thoại"

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), tối 17/5, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hà Tĩnh với con đường huyền thoại". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đông đảo cựu chiến binh - những người đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Mở đầu chương trình, khán giả được sống lại khí thế hào hùng của cả dân tộc một thời ra trận - Một thời "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" qua màn hát múa "Bước chân trên dãy Trường Sơn" do nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Cách đây 60 năm, với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược...", thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1959, "Đoàn công tác quân sự đặc biệt mở đường Hồ Chí Minh" ra đời. Đó chính là những bước chân đầu tiên soi đường mở lối cho con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Ảnh: Ca sĩ Thiên Bảo trình bày ca khúc "Bài ca Trường Sơn")

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Hà Tĩnh, một địa phương nằm trên tiền tuyến chi viện cho Trường Sơn, có một ví trị chiến lược quan trọng đặc biệt, đã cùng quân và dân cả nước góp sức người, sức của để làm nên một Trường Sơn huyền thoại (Ảnh: Ca khúc "Bác cùng chúng cháu hành quân" do tốp ca nam Nhà hát Nghệ thuật truyền thống trình bày)

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Với những tiết mục đặc sắc, chương trình đã làm sống dậy một thời hào hùng...

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

...với tinh thần "Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm"

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Từ 500 cán bộ, chiến sĩ những ngày đầu san rừng, mở lối, mạng lưới giao thông đường Trường Sơn dần được mở rộng, đảm bảo chiến lược chi viện đạn dược, vũ khí và nhân lực cho các chiến trường B, C, K (Ảnh: Ca khúc "Đường Trường Sơn xe anh qua" do ca sĩ Thiên Bảo và tốp múa trình bày)

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Chiến tranh đã lùi xa, trên những cung đường ác liệt năm xưa, máu đã biến thành hoa, đau thương đã hóa bài ca bất tử. Con đường rừng thế hệ năm xưa mở lối, giờ đã trở thành con đường lớn mang tên Hồ Chí Minh và được thế hệ hôm nay tiếp bước. Chương trình nghệ thuật cũng đã tái hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong nỗ lực viết tiếp bản anh hùng ca mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Bên cạnh những ca khúc, chương trình còn diễn ra với phần giao lưu với người lính Trường Sơn, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong những năm tháng ác liệt nhất trên tuyến lửa

Khí thế hào hùng trong chương trình “Hà Tĩnh với con đường huyền thoại”

Được kể, chứng kiến những thời khắc lịch sử thông qua chương trình, những người lính Trường Sơn năm xưa không khỏi bồi hồi, xúc động khi được nhìn lại tuổi trẻ của chính họ - một thời thanh xuân sôi nổi cống hiến cho đất nước, quê hương

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast