Ra mắt mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” đầu tiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” thôn Sâm Lộc, huyện Thạch Hà nhằm phát hiện kịp thời, tổ chức hòa giải tốt các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật từ cơ sở. Đây là mô hình điểm đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Ra mắt mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” đầu tiên ở Hà Tĩnh

Sáng 22/9, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với xã Tượng Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” thôn Sâm Lộc.

“Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” thôn Sâm Lộc được thành lập gồm 7 thành viên với mục tiêu: phát hiện kịp thời, tổ chức hòa giải tốt, phấn đấu đạt tỷ lệ hòa giải thành công trên 80% các vụ việc mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.

Phạm vi hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong đời sống pháp lý cơ sở như: mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, vợ chồng; các tranh chấp dân sự phát sinh trong mỗi gia đình và giữa các hộ dân với nhau; các vụ việc vi phạm pháp luật nhỏ…

“Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” hoạt động đúng quy định của pháp luật; đúng hương ước, quy ước của thôn; các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực hòa giải.

Ra mắt mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” đầu tiên ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn.

“Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” thôn Sâm Lộc hoạt động hiệu quả, góp phần xử lý êm đẹp những vụ việc nhỏ ngay từ cơ sở; hạn chế mâu thuẫn nội bộ trong Nhân dân, đơn thư, khiếu nại vượt cấp nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm...

Mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” sẽ sớm được nhân rộng toàn huyện và tỉnh, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê NTM kiểu mẫu.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast