Huy động gần 200 triệu đồng làm đường tránh ngập ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Để phục vụ công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã kêu gọi huy động từ nguồn lực xã hội hóa gần 200 triệu đồng đầu tư làm đường tránh ngập.

Huy động gần 200 triệu đồng làm đường tránh ngập ở Nghi Xuân

Chính quyền xã Xuân Lam vừa huy động gần 300 người dân ở 5 thôn ra quân làm tuyến đường bê tông trên tuyến kênh Lam Hồng để tránh ngập vào mùa mưa bão.

Huy động gần 200 triệu đồng làm đường tránh ngập ở Nghi Xuân

Tuyến đường được thi công có tổng chiều dài 1.500m, rộng 1,2m với số tiền đầu tư gần 200 triệu đồng. Đây là công trình phòng chống lụt bão do xã Xuân Lam huy động từ nguồn xã hội hóa.

Huy động gần 200 triệu đồng làm đường tránh ngập ở Nghi Xuân

Ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, đồng thời đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời trong mùa mưa bão, từ tháng 11/2022, Ủy ban MTTQ xã đã kêu gọi đóng góp của Nhân dân, con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc, các doanh nghiệp trên địa bàn và các nhà hảo tâm với số tiền 196.120.000 đồng đầu tư làm đường tránh ngập.

Huy động gần 200 triệu đồng làm đường tránh ngập ở Nghi Xuân

Dự kiến, toàn bộ tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 27/3, đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại và công tác phòng chống mưa lũ sắp tới.

Huy động gần 200 triệu đồng làm đường tránh ngập ở Nghi Xuân

Được biết, hằng năm, vào mùa mưa lũ, các tuyến đường liên thôn và các tuyến kết nối từ QL 1 vào xã Xuân Lam bị ngập từ 7 - 10 ngày không thể đi lại được. Việc di chuyển để thực hiện công tác phòng chống lụt bão, cứu cứu hộ, cứu nạn và đi lại của Nhân dân chỉ dựa vào bờ kênh Lam Hồng. Tuy nhiên, mặt bờ kênh là bờ đất sét nên việc đi lại hết sức khó khăn cần được đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Trong ảnh: Mưa lớn vào tháng 9/2022 gây ngập lụt kéo dài tuyến đường từ QL 1 vào UBND xã Xuân Lam.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast