Lộc Hà: Chung kết hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên giỏi

(Baohatinh.vn) - 10 thí sinh xuất sắc của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) được lựa chọn tham dự vòng chung kết hội thi “Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021”.

Lộc Hà: Chung kết hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên giỏi

Sáng 12/10, huyện Lộc Hà tổ chức chung kết hội thi “Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021”.

Sau 3 tháng chuẩn bị và tổ chức vòng sơ khảo (với 22 báo cáo viên đến từ các đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, trường học trên địa bàn), Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết.

Ngoài phần thi soạn đề cương, giáo án (đã chấm trước), thí sinh sẽ lần lượt tham gia tranh tài qua 2 phần thi quan trọng: thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Lộc Hà: Chung kết hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên giỏi

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham gia

Nội dung các phần thi tập trung vào những vấn đề như: Giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng dành cho các đối tượng ở cơ sở; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh; báo cáo các vấn đề lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV…

Lộc Hà: Chung kết hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên giỏi

Thí sinh Phan Thị Huyên (Đảng bộ Công an huyện Lộc Hà) tham gia phần thi với nội dung “Nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng”

Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021” là sân chơi bổ ích, lý thú của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn Lộc Hà. Qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng để chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, phát huy được vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast