Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

(Baohatinh.vn) - Kiên cố các tuyến đê sông đê biển, đầu tư hệ thống các tuyến đường cứu hộ cứu nạn cho hồ Kẻ Gỗ… là những kiến nghị được cử tri huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) gửi tới Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh trong buổi tiếp xúc cử tri chiều nay (19/11).

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Chiều 19/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại thôn 7A, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và tình hình, kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong thời gian qua, cử tri huyện Cẩm Xuyên tiếp tục được nghe đại biểu Nguyễn Thị Nhuần – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thông tin về những nội dung dự kiến sẽ được bàn tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Cử tri Phạm Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng: “Cơ sở vật chất sau sáp nhật dôi dư rất nhiều, tỉnh cần có giải pháp để khai thác và sử dụng hệ thống cơ sở vật chất này”

Cử tri huyện Cẩm Xuyên cho rằng sau sáp nhập, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ các cấp nhiều nhưng chế độ phụ cấp lại quá thấp, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, tăng phụ cấp cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn xóm. Thời gian qua, Nghị quyết 123 về cơ chế hỗ trợ sản xuất và xây dựng NTM của HĐND tỉnh đã phát huy hiệu quả. Nhờ cơ chế hỗ trợ xi măng mà các địa phương xây dựng đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, vì vậy, tỉnh nên tiếp tục duy trì chính sách này.

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Cử tri Nguyễn Thị Thu Hiền – Thôn 3, xã Nam Phúc Thăng: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ các cấp nhiều nhưng chế độ phụ cấp lại quá thấp, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, tăng phụ cấp cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn xóm”

Một số cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng kiến nghị tỉnh xem xét, có giải pháp trong việc khai thác hệ thống cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập; đề nghị ngành LĐTB&XH điều chỉnh lại chế độ đối với thân nhân thờ cúng liệt sỹ, giảm độ tuổi được hưởng chế độ người cao tuổi; tỉnh cần có chính sách ưu tiên, bố trí nguồn lực để xây dựng trung tâm hành chính mới và xây dựng hệ thống giao thông kết nối các xã sau sáp nhập…

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đặng Quốc Cương – Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên đã tiếp thu, thông tin, giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp trình lên HĐND và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Phúc Thăng, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên để nắm bắt những kiến nghị của địa phương để tổng hợp và trình tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri huyện Cẩm Xuyên kiến nghị các chính sách chống biến đổi khí hậu

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và 50 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Từ ngày 18-19/11, ĐBQH Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng đoàn đã trao cho MTTQ các huyện: Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh mỗi địa phương 50 triệu đồng. Đoàn còn tới thăm hỏi và tặng quà cho 5 hộ gia đình ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) bị thiệt hại năng do mưa lũ, mỗi hộ 5 triệu đồng; trao 5 triệu đồng cho gia đình ông bà Dương Chí Thông - Phan Thị Thắng tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Tổng số tiền Đoàn ĐBQH tỉnh trao trong đợt này là 230 triệu đồng.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast