Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

(Baohatinh.vn) - Cử tri các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị lên Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư, các vấn đề sau lũ.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Sáng 18/11, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lộc Hà tại xã Thạch Mỹ.

Tại Lộc Hà, Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Anh Tuấn báo cáo với cử tri các xã: Thạch Mỹ, Thạch Châu, Thạch Kim, Mai Phụ, Hộ Độ và thị trấn Lộc Hà kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; tình hình, kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Đại biểu Lê Anh Tuấn báo cáo cử tri kết quả kỳ họp Quốc hội và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh.

Thay mặt tổ đại biểu bầu tại Lộc Hà, đại biểu Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình phát triển KT-XH trong thời gian qua, mục tiêu, kế hoạch năm 2021; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Đại biểu Nguyễn Minh Đức báo cáo các nội dung liên quan tại phiên tiếp xúc cử tri.

Tham gia phát biểu ý kiến, cử tri Lộc Hà cho rằng, thu hút vốn đầu tư FDI, ODA ở tỉnh ta còn khá hạn chế nên chưa tạo nhiều hiệu quả, đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương. Vì vậy, cử tri đề nghị các đơn vị liên quan cần có chiến lược hợp lý trong thu hút đầu tư thời gian tới.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (thị trấn Lộc Hà): Cần phân định rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình, dự án thiều tính khả thi, gây thất thoát, lãng phí ngân sách.

Trong đầu tư xây dựng, cử tri Lộc Hà đề nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cần xem xét, bố trí ngân sách giúp các xã khó khăn có nguồn đối ứng khi thực hiện đầu tư các dự án vào địa bàn; đôn đốc đơn vị thi công dự án nước sạch đẩy nhanh tiến độ sớm phục vụ Nhân dân trên địa bàn; ngành điện lực kiểm tra chất lượng cột điện, đồng hồ điện để đảm bảm an toàn, công bằng.

Bên cạnh đó, cử tri Lộc Hà đề xuất tỉnh bố trí nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các tuyến đường liên huyện, liên xã đang thi công trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công các công trình để đảm bảo an toàn, chất lượng, thẩm mỹ...

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Cử tri Trần Quốc Tưởng (thôn Tây Giang, xã Thạch Mỹ) đề nghị tạo điều kiện tối đa về vốn, đất đai cho các hộ dân có nhu cầu xây dựng các mô hình kinh tế.

Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều cử tri đề nghị tỉnh ban hành thêm chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao hiệu quả canh tác, đảm bảo sinh kế và thu nhập cho nông dân; bố trí thêm kinh phí và xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn cho các địa phương để phong trào NTM...

Ngoài ra, cử tri Lộc Hà cũng đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng phụ cấp cho cán bộ đoàn thể thôn xóm; có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; kiểm tra các khoản thu, chi trong các trường học...

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Thay mặt Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, đại biểu Lê Anh Tuấn tiếp thu và ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp trình Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cũng trong sáng nay,tại huyện Cẩm Xuyên, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Đại biểu Nguyễn Thị Nhuần – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thông tin về những nội dung kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 7 – 9/12.

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thị Nhuần – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thông tin về những nội dung dự kiến của Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 7 – 9/12 tới, cử tri huyện Cẩm Xuyên bày tỏ sự quan tâm đến 20 nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp, nhất là Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của tỉnh.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành

Một số cử tri thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) kiến nghị HĐND tỉnh cần quan tâm đến các chính sách phát triển nông nghiệp như: liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, xây dựng kế hoạch và đưa vào các cây giống mới để bà con nông dân phát triển sản xuất, cấp giống lúa hỗ trợ bà con nông dân bị ngập lụt…

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Cử tri Trần Đình Nhàn – Trưởng thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành: Trong vụ hè thu vừa rồi, doanh nghiệp dù ký liên kết thu mua lúa cao hơn so với thị trường từ 1 – 2 giá nhưng sau thu hoạch lại không thực hiện mua theo cam kết cho bà con.

Nhiều cử tri Cẩm Xuyên cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến thiên tai, lũ lụt. Cho rằng việc xả lũ, điều tiết của hồ Kẻ Gỗ còn nhiều bất cập, cử tri Cẩm Xuyên đề nghị tỉnh xem xét lại quy trình vận hành của hồ.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Cử tri Dương Danh Hóa – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành: Tỉnh nên nghiên cứu và xây dựng kênh tiêu úng cho hồ Kẻ Gỗ, nạo vét sông và đắp đê bao cho sông Ngàn Mọ, đầu tư xây nhà cộng đồng tránh lũ để giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân khi lũ về

Theo đó, cử tri Cẩm Xuyên đề xuất tỉnh quan tâm nghiên cứu và đầu tư xây dựng kênh tiêu úng cho hồ Kẻ Gỗ. Bên cạnh đó, để giảm thiệt hại cho vùng hạ du Kẻ Gỗ, tỉnh nên hỗ trợ các địa phương mỗi thôn xây dựng một nhà cộng đồng tránh lũ.

Hiện nay, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại lũ lụt nhưng nhóm các hộ kinh doanh nông nghiệp bị thiệt hại rất nặng lại chưa có chính sách nào hỗ trợ cho họ, đề nghị tỉnh quan tâm.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Đông đảo cử tri huyện Cẩm Xuyên tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Cẩm Xuyên cũng kiến nghị Nhà nước quan tâm đến chế độ chính sách đối với người có công; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, nhất là cán bộ phụ trách công tác đoàn thể; tỉnh nên quy định lại về mức thu ngân sách từ đấu giá đất theo định hướng tăng mức thu cho xã để địa phương có nguồn đầu tư lại cơ sở hạ tầng.

Cử tri Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị chính sách phát triển nông nghiệp, thu hút đầu tư

Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến của cử tri

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương đã ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, quy định.