Israel phóng vệ tinh do thám mới

Ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này đã phóng thành công vệ tinh do thám Ofek-13 vào không gian lúc sáng sớm cùng ngày. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Shavit từ căn cứ không quân kiêm sân bay vũ trụ Palmachim.

Israel phóng vệ tinh do thám mới

Tên lửa mang theo vệ tinh do thám Ofek-13 được phóng đi ngày 29/3. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, vệ tinh giám sát do hãng Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel (IAI) chế tạo sẽ cung cấp cho quân đội nước này những hình ảnh có độ phân giải cao hơn hẳn so với những vệ tinh trước đó. Theo đó, vệ tinh Ofek-13 tích hợp các radar có khẩu độ tổng hợp với nhiều tính năng tiên tiến và là một điển hình quan trọng về sự đổi mới mang tính đột phá của nền công nghiệp quốc phòng Israel.

Đây là sản phẩm chung của Cơ quan Quản l‎ý không gian và vệ tinh thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cùng với đơn vị tình báo thám không 9900 và Lực lượng Không quân Israel. IAI là nhà thầu chính chịu trách nhiệm phát triển vệ tinh cùng với tập đoàn Rafael và Tomer.

Thông báo thứ 2 của Bộ Quốc phòng phát đi vài giờ sau vụ phóng cho biết vệ tinh đã đi vào quỹ đạo thành công, bắt đầu truyền dữ liệu và hoàn thành một loạt thao tác kiểm tra ban đầu như kế hoạch. Các kỹ sư của Israel sẽ tiếp tục các thử nghiệm trước khi đưa vệ tinh vào hoạt động đầy đủ trong tương lai gần.

Năm 1988, Israel lần đầu tiên phóng vệ tinh do thám Ofek-1 vào không gian và đến năm 1995 nước này mới phóng vệ tinh giám sát thứ 2 lên quỹ đạo. Các vệ tinh này sẽ do Cục Tình báo quân sự Lực lượng Vũ trang Israel (IDF) vận hành và vệ tinh Ofek-13 sẽ được bàn giao cho Đơn vị 9900 vận hành sau khi trải qua các bài thử nghiệm trên không gian.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast