Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu, thời gian tới, huyện Thạch Hà cần tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển KT-XH với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Chiều 26/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; hoạt động các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng dự.

Năm 2022, huyện Thạch Hà triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng và đạt kết quả cao. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền tiếp tục có những đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, nghiêm túc với các hình thức linh hoạt, phong phú theo hướng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của báo cáo viên, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi.

Trong năm, toàn huyện kết nạp vào Đảng 170 đồng chí, đạt 113,3%; chuyển đảng viên chính thức đối với 137 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng 423 đồng chí...

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng...

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. Các mô hình dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển mạnh, cho hiệu quả rõ nét.

Trong năm qua, 2 xã Tân Lâm Hương và Lưu Vĩnh Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao; triển khai xây dựng 23 khu dân cư NTM kiểu mẫu; được tỉnh công nhận 7 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chú trọng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; từng bước triển khai Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024”.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 790 tỷ đồng, đạt 195% kế hoạch tỉnh giao, 151% kế hoạch HĐND huyện giao. Huyện thu hút 4 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.035 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững và nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định với nhiều thành tích xuất sắc. Thạch Hà tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khi tham gia các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh, quốc gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2023, huyện Thạch Hà tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Quyết liệt thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; đề án xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các chương trình, dự án lớn trên địa bàn; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm; tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, tập trung công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, huyện Thạch Hà cần tiếp tục tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu; quan tâm đào tạo, quy hoạch để bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Làm tốt công tác dân vận, tăng cường đối thoại với Nhân dân, quan tâm đời sống của bà con giáo dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai tốt các tiêu chí xây dựng NTM gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng huyện nhà trở thành vành đai kinh tế đô thị với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, lấy phát triển kinh tế, phát triển sản xuất làm nòng cốt, xây dựng đời sống người dân bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cũng lưu ý, Thạch Hà cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, thu hút đầu tư; phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy kinh tế nông thôn; phấn đấu xây dựng thị trấn Thạch Hà sớm trở thành đô thị loại IV; phát triển kinh tế gắn với dịch vụ du lịch...

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa biểu dương Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

... và 8 tập thể và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2018-2022...

Thạch Hà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao đời sống Nhân dân

... và trao giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo cơ sở năm 2022.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast