Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

(Baohatinh.vn) - Khu vực kinh doanh rau, củ, quả ở chợ Bình Hương (xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh) mỗi phiên đón từ 150 - 300 tiểu thương. Việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 là vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

2h sáng, những chiếc xe chở hàng đã sắp hàng dài ngay trước cổng ra vào khu vực kinh doanh rau, củ, quả chợ Bình Hương. Đây là xe của chủ ki - ốt kinh doanh sỉ nông sản trong chợ và cả các đầu mối ngoại tỉnh vào “bỏ hàng”.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Tình hình dịch bệnh phức tạp, chợ mới đi vào hoạt động chưa lâu khiến BQL chợ rất lo lắng trước những nguy cơ xâm nhập từ hoạt động giao thương, mua bán. Ngay ở cổng ra/vào, BQL chợ lập bàn đón tiếp để hướng dẫn bà con thực hiện quy định 5K, đồng thời kiểm soát người và phương tiện vào chợ.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Người đến chợ đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Để kiểm soát chặt hơn công tác phòng, chống dịch, BQL chợ còn phân công nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ kiểm tra, đối chiếu danh sách các xe vận tải vào chợ, đảm bảo mọi phương tiện đều khai báo y tế rõ ràng. Rạng sáng nay (26/8), có 77 xe vào chợ, trong đó 4 xe có tài xế là người ngoại tỉnh.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Đối với những tài xế ngoại tỉnh, BQL chợ kiểm tra kỹ phiếu xét nghiệm theo phương pháp PCR, đối chiếu ngày đi/đến Hà Tĩnh.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Mới hoạt động gần 1 tuần, BQL chợ cũng đã có những cách làm vừa tạo sự thân thiện, kết nối, vừa góp phần tuyên truyền ý thức phòng dịch cho bà con như phát khẩu trang.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Tại khu vực dễ lây lan dịch bệnh này, TP Hà Tĩnh đã thiết lập điểm test nhanh sàng lọc virus SARS-CoV-2 tại chợ để tầm soát sớm những nguy cơ có thể xảy ra. Tất cả bà con kinh doanh, đầu mối buôn bán đều có thể được test nhanh miễn phí nếu có các dấu hiệu nghi ngờ.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Anh Tạ Văn Tú, chủ xe chở hoa quả ở Thanh Hà (Hải Dương) yên tâm giao thương ở chợ Bình Hương khi có đủ giấy thông hành là kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR. Tuy nhiên, không chủ quan, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ của BQL chợ, bản thân anh cũng ý thức cao về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn...

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Dù mới đi vào hoạt động gần 1 tuần nay song số lượng tiểu thương đến khá đông. Trong ảnh: Chị Võ Thị Bích - kinh doanh sỉ mặt hàng hành, tỏi chuẩn bị hàng cho các đầu mối bán lẻ của mình.

Tăng cường phòng dịch COVID-19 ở chợ nông sản Bình Hương

Tuy nhiên, vì kinh doanh ở khu vực chung nên các quầy hàng sắp xếp cạnh nhau và không được ngăn cách cố định. Vào những giờ cao điểm (1 - 3h sáng), việc tập trung đông người thường trực nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Do vậy, chính quyền địa phương, BQL chợ và đặc biệt là bà con tiểu thương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Khu vực quy hoạch chợ rau, củ, quả ở chợ Bình Hương bắt đầu hoạt động từ ngày 20/8 với hạ tầng khu vực kinh doanh chung 2.000 m2 và hệ thống 20 ki-ốt kinh doanh cố định, đáp ứng nhu cầu cho các đầu mối kinh doanh tập trung. Hiện nay, mỗi đêm, chợ đón khoảng 150 - 300 tiểu thương.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast