Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của ban điều hành các khu cách ly tại Hà Tĩnh đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho những công dân thuộc diện F1, giúp họ ổn định tư tưởng và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh (thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) có 90 công dân thuộc trường hợp F1 đang lưu trú.

Tận tâm, chu đáo, luôn đặt sức khỏe của công dân lên hàng đầu

Từ ngày 4/6 đến hết ngày 14/6, Hà Tĩnh đã ghi nhận 62 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua quá trình truy vết thần tốc, lực lượng chức năng đã đưa 1.635 trường hợp F1 vào 181 cơ sở cách ly tập trung và 136 F1 tại các cơ sở y tế.

Là một trong những cơ sở cách ly quan trọng của tỉnh, khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh (thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) hiện có tất cả 90 công dân đang lưu trú.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Cán bộ phục vụ tại khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn cho các công dân F1.

Thiếu tá Trần Xuân Đại - Trợ lý Hậu cần Trung đoàn 841, Chỉ huy công tác phục vụ ở khu cách ly ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: "Hiện tại, chúng tôi tận dụng các dãy nhà B1, B2 để làm nơi ở cho các công dân. Khu vực căng tin và trạm xá được 6 cán bộ vòng trong sử dụng cho công tác hậu cần. Công việc hằng ngày của đội ngũ phục vụ là tiếp tế cơm nước, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, dọn dẹp vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải.

Xác định rõ nhiệm vụ, anh em chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để các công dân cách ly tại đây được chăm sóc tốt nhất. Chỉ mong sao, các trường hợp F1 được bình yên, an toàn".

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Công việc hằng ngày của đội ngũ phục vụ là tiếp tế nước...

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

... và cơm đến từng phòng cho công dân.

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ cũng là “kim chỉ nam” của tất cả cán bộ đang “trực chiến” tại cơ sở cách ly Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà.

Hai tuần nay, Đại úy Nguyễn Sỹ Thông - Trưởng ban điều hành cùng với các anh em luôn thường trực 24/24h trong khu cách ly. Gần 30 năm trong quân ngũ, có lẽ chưa có thời điểm nào anh phải căng sức như lần này bởi ngoài nhiệm vụ công tác, anh và đồng đội còn phải đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho nhiều công dân khác.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Cơ sở cách ly Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà (cũ) là nơi lưu trú cho 31 trường hợp F1.

Cùng với lực lượng trực chốt tại vòng ngoài, 6 cán bộ của lực lượng quân sự, y tế, công an vòng trong đang trực tiếp phục vụ cho 31 công dân thuộc diện F1. Ngoài thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, lực lượng này luôn quan tâm, tạo điều kiện để các công dân được ăn uống, sinh hoạt thoải mái nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn theo quy định.

“Với mong muốn để mọi người dù đang ở khu cách ly nhưng vẫn cảm nhận được bữa ăn đầm ấm như ở nhà, các suất cơm của công dân luôn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hợp khẩu vị. Công dân còn thường xuyên tiếp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần từ người thân, bạn bè, cộng đồng nên họ rất yên tâm, phấn khởi” - Đại úy Thông trải lòng.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Cán bộ y tế cơ sở cách ly Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà lấy mẫu xét nghiệm cho công dân F1

Cường độ công việc cao, bất kể ngày đêm, mỗi khi công dân có yêu cầu, đội ngũ y tế, cán bộ phục vụ đều phải có mặt để khám và điều trị, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho họ. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ cán bộ phục vụ tại các cơ sở cách ly luôn quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ sức khỏe, bình yên cho Nhân dân.

Thoải mái về tư tưởng, công dân cùng góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Sự quan tâm, chăm sóc, hết lòng vì Nhân dân của cán bộ, nhân viên phục vụ đã giúp công dân F1 ổn định tâm lý, thoải mái tư tưởng để cùng góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

3 mẹ con chị P.T.N. (thị trấn Thạch Hà) hiện đang cách ly tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm, Hà Tĩnh sẽ chiến thắng dịch Covid-19.

Kể từ khi vào cách ly tập trung tại Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương (sáng 9/6), em N.T.M. (SN 2005, thôn Mỹ Triều, Tân Lâm Hương) luôn nhận được sự quan tâm, động viên và khích lệ từ phía bố mẹ, người thân và nhất là cán bộ phục vụ vòng trong.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng của em N.T.M. trong những ngày cách ly tập trung.

“Mỗi bữa ăn của em và mọi người đều được thay đổi thường xuyên để tránh nhàm chán. Do ở cơ sở cách ly chủ yếu là các em nhỏ nên mỗi bữa ăn thường có thêm sữa để bổ sung dinh dưỡng.

Ngày nào cũng vậy, các anh chị trong ban điều hành thường xuyên nhắc nhở chúng em dù cách ly mỗi người một phòng nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch. Không chỉ quan tâm, sát sao đến tâm lý của chúng em, các anh chị còn nhiệt tình hỗ trợ, đáp ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt” - N.T.M. tâm sự.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Thể dục thể thao đều đặn giúp các công dân đang cách ly tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà nâng cao sức khỏe, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Sau khi chồng (bệnh nhân N.T.H, SN 1976) và 2 con có kết quả dương tính với Covid-19, chị N.T.D. (tổ dân phố 6, TX. Hồng Lĩnh) trở thành F1 và được cách ly tập trung tại Trường Mầm non Đậu Liêu.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Công dân thuộc trường hợp F1 hài lòng khi lưu trú tại các cơ sở cách ly tập trung ở TX. Hồng Lĩnh.

“Cơ sở vật chất tại đây rất rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, đáp ứng yêu cầu mỗi người một phòng nhằm tránh lây nhiễm. Không chỉ chăm lo từng bữa ăn với đầy đủ dinh dưỡng, chúng tôi còn được trang bị nước sát khuẩn, nước súc miệng... và các đồ dùng cá nhân thiết yếu. Cán bộ phục vụ cũng nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi khi tiếp nhận nhu yếu phẩm từ người nhà gửi đến” - chị D. cho hay.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Công dân thuộc diện F1 trong các khu cách ly đều được kiểm tra sức khỏe thường xuyên nên họ khá yên tâm, bình tĩnh, hợp tác.

Hằng ngày, cả 4 thành viên trong gia đình chị D. thường xuyên gọi điện, quan tâm sức khỏe của nhau. Ngoài chị D. đã 2 lần xét nghiệm và có kết quả âm tính, sức khỏe, tâm lý của chồng và các con cũng đang dần ổn định. Cả gia đình cùng động viên, khích lệ nhau cùng giữ gìn sức khỏe để sớm được đoàn tụ.

Là công dân cao tuổi nhất thực hiện cách ly tập trung của huyện Lộc Hà, cụ L.Đ.Y (92 tuổi, ở thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ) hiện đang ở Nhà khách hữu nghị Việt Lào (thuộc BĐBP Hà Tĩnh) sống lạc quan, khỏe mạnh, yêu đời, tự tin sẽ vượt qua được dịch bệnh.

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Cụ L.Đ.Y. (xã Thạch Mỹ) thoải mái, hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần phục vụ của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Nhà khách hữu nghị Việt Lào.

Mọi sinh hoạt, ăn uống của cụ Y. đều thuận lợi, tư tưởng thoải mái. Thỉnh thoảng cụ lại gọi điện cho con cháu yên tâm và không quên khoe được ở khách sạn, tắm nóng lạnh, ngày đều đăn 3 bữa cơm ngon, có người thăm non sức khỏe thường xuyên...

Công dân F1 tại Hà Tĩnh an toàn, được chăm sóc chu đáo trong các khu cách ly tập trung

Khu cách ly được UBND huyện Lộc Hà bố trí tại Nhà khách Việt Lào có không gian thoáng đãng, có điều hòa, tivi...

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường cho biết: “Trên địa bàn hiện có 223 công dân F1 tại các khu cách ly. Huyện và các lực lượng chức năng luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các công dân cách ly sống, sinh hoạt thoải mái, đầy đủ.

Nguồn lương thực, thực phẩm, dụng cụ y tế và các vật dụng cần thiết khác được chuẩn bị, cung cấp đủ. Vì vậy, các công dân trong khu cách ly luôn yên tâm, thoải mái, chia sẻ những khó khăn với chính quyền, có ý thức hợp tác rất tốt và chấp hành nghiêm các quy định trong khu cách ly”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast