Thị xã Kỳ Anh di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn diện rộng, kéo theo mực nước các hồ chứa dâng nhanh khiến cho 10/11 xã, phường ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập úng cục bộ, buộc phải di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thị xã Kỳ Anh di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị và kinh tế (TX Kỳ Anh) tính từ đêm 15/10 đến nay, lượng mưa đo được là 773,9 mm (Trong ảnh: Tuyến đường vào khu nhà ở Mitraco - phường Kỳ Thịnh bị sạt lở nghiêm trọng)

Thị xã Kỳ Anh di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm

Mưa lớn diện rộng đã khiến cho 2.238 hộ thuộc 10/11 xã, phường bị ngập úng cục bộ; tại tuyến đường cứu hộ Kim Sơn (xã Kỳ Hoa) xảy ra 5 điểm sạt lở núi nghiêm trọng; sạt lở tại khu vực QL 12C gần cảng Lào - Việt và núi Trại Càn (xã Kỳ Lợi); hơn 90 ha rau màu và 26 ha khoai lang tại các xã, phường bị ngập úng; 56 ha nuôi tôm, cá tại xã Kỳ Hà bị mất trắng; 1 người mất tích. (Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân tại tổ dân phố Trường Phú, phường Kỳ Thịnh di dời đến nơi an toàn)

Thị xã Kỳ Anh di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm

Hiện nay, hồ Thượng Sông Trí, hồ Kim Sơn; hồ Mộc Hương mực nước đều đạt từ 90 - 100% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa nhỏ hiện đã đầy và đang chảy tràn tự do.

Thị xã Kỳ Anh di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm

56 ha nuôi tôm, cá tại xã Kỳ Hà bị mất trắng do ngập nước

Thị xã Kỳ Anh di dời khẩn cấp hơn 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm

Từ ngày 19/10 đến trưa nay, TX Kỳ Anh đã di dời 443 hộ/1.072 người ở 6/11 xã, phường gồm: Kỳ Phương (33 hộ/90 người), Kỳ Thịnh (241 hộ/618 người), Kỳ Trinh (39 hộ/75 người), Hưng Trí (42 hộ/130 người), Kỳ Hoa (25 hộ/45 người), Kỳ Ninh (63 hộ/114 người).

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Hiện địa phương đã chỉ đạo các đoàn công tác bám nắm cơ sở để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ; đặc biệt, chú trọng hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ngập sâu; khắc phục sớm nhất các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn...

Đối với các hộ dân di dời, thị xã sẽ trực tiếp bố trí cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men... tại các điểm tránh trú.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast