Sinh viên Hà Tĩnh xuất sắc giành 2 giải nhất Cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Sinh viên Nguyễn Chỉ Tiến (SN 2001, quê xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện đang học tại Học viện Kỹ Thuật Quân sự đạt 2 giải nhất ở các phần thi trong Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 được tổ chức tại Vĩnh Long.

Sinh viên Hà Tĩnh xuất sắc giành 2 giải nhất Cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc

Ngày 17/4, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long diễn ra lễ bế mạc Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23. (Ảnh: Bá Dũng).

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 216 sinh viên và 89 giảng viên đến từ 36 trường đại học, học viện trong cả nước. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên các trường đại học trong cả nước về môn Vật lý; góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các trường đại học, cao đẳng.

Sinh viên Hà Tĩnh xuất sắc giành 2 giải nhất Cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc

Sinh viên Nguyễn Chỉ Tiến (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn trong đội tuyển tham dự cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày (từ 14/4 - 17/4) với 3 nội dung thi: trắc nghiệm, thực nghiệm và giải bài tập. Với tổng điểm 47,25, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh xếp vị trí dẫn đầu và được Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng giải đặc biệt.

Sinh viên Hà Tĩnh xuất sắc giành 2 giải nhất Cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc

Sinh viên Nguyễn Chỉ Tiến (ngoài cùng bên phải) đạt 2 giải nhất ở các phần thi: Trắc nghiệm và giải bài tập.

Ban tổ chức cũng đã trao 12 giải nhất toàn đoàn, 15 giải nhì và 8 giải ba. Ở từng nội dung, Ban tổ chức trao 15 giải nhất cho phần thi trắc nghiệm, 10 giải nhất cho thi thực nghiệm và 11 giải nhất cho phần thi giải bài tập.

Sinh viên Nguyễn Chỉ Tiến (quê xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện đang học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt 2 giải nhất ở các phần thi: Trắc nghiệm và giải bài tập; được Học viện Vật lý Việt Nam tặng 2 bằng khen.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast