(Baohatinh.vn) - Khi những bông lúa chín trĩu hạt gieo trồng trên rẫy được thu hoạch đầy bồ, rơm rạ được thu về, ấy là lúc bà con dân tộc Chứt (Hương Liên - Hương Khê) gác lại mọi bộn bề để chuẩn bị đón tết Chăm cha bới, hay còn gọi là tết mừng cơm mới (12/11 âm lịch) – một nghi lễ nông nghiệp độc đáo, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Tết Chăm cha bới được tổ chức để tạ ơn trời đất, tạ ơn Giàng đã cho mưa thuận gió hòa, cây mùa bội thu, con cái sinh sôi nảy nở. Theo phong tục, mỗi nhà dân sẽ tự chuẩn bị lễ vật và vui tết tại nhà, sau đó cùng vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.
Ngay từ chiều, bà con dân bản đã được các cán bộ xã Hương Liên và chiến sỹ Đồn Biên phòng bản Giàng hỗ trợ nhu yếu phẩm chuẩn bị đón tết
Để tổ chức đón tết Chăm cha bới, từ nhiều ngày qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng bản Giàng đã cùng nhau lên kế hoạch tổ chức ngày tết truyền thống tươi vui, tiết kiệm, an toàn cho bà con dân bản.
Cùng với chiến sỹ biên phòng mổ lợn đón tết
Anh Nguyễn Thanh Tịnh – cán bộ Đồn Biên phòng bản Giàng cho biết: Đồn phối hợp với nhà trường, Đoàn xã Hương Liên tổ chức tập văn nghệ cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng, tập chơi nhạc cụ truyền thống (đàn Chơ ra bon, khèn môi) cho bà con. Tổ chức họp bản để nói rõ về ý nghĩa của ngày tết truyền thống, cùng bà con dọn vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ. Đồn còn phân công cán bộ chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết để bà con đón Tết, phối hợp chuẩn bị nội dung giao lưu, gặp gỡ trong ngày tết…
Nếu tết Lấp lỗ, người Chứt gói bánh chưng hình chóp, tết Nguyên đán gói bánh chưng hình vuông thì tết Chăm cha bới bà con dân bản gói bánh Tày
Chị Hồ Thị Kham - con dâu mới của bản Rào Tre chia sẻ: Mình là người dân tộc Mã Liềng ở Quảng Bình vừa về làm dâu ở bản Chứt, lần đầu tiên được đón tết mừng cơm mới. Ở Quảng Bình không có tết vào ngày này. Cả nhà vừa dọn dẹp xong vụ mùa và đang háo hức chuẩn bị tết, ai ai cũng háo hức đến ngày 12/11 âm lịch.
Cùng chờ bánh chín...
Những mong chờ rồi cũng tới, trong suốt ngày trước tết, các đoàn thể đã tập trung về bản Rào Tre dựng rạp, chuẩn bị các công việc cần thiết để vui tết cùng bà con.
Buổi tối trước ngày Tết, già trẻ, trai gái dân bản tưng bừng với tiết mục nhảy sạp chờ đón “giao thừa”
Tết nay, bà con dân tộc Chứt còn có thêm vui khi được gặp gỡ, giao lưu với dân tộc Mã Liềng thuộc các bản Cà Sen, bản Mại, bản Chuối (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Đây là hoạt động ý nghĩa giúp người Chứt mở rộng giao lưu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước đẩy lùi hủ tục lạc hậu, xóa bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết thống.
Dự thảo Luật Nhà giáo quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và được hưởng các phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng, cấp ủy chính quyền và các trường học đã giúp học sinh dân tộc Chứt (Hương Khê, Hà Tĩnh) hoà nhập và yên tâm học tập.
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã hỗ trợ Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) 2 bộ loa máy trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác dạy và học.
Để giúp giáo viên, học sinh giảm áp lực, có thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn đảm bảo chương trình, các trường THCS ở TP Hà Tĩnh đã thí điểm dạy học 5 ngày trong tuần.
Do ảnh hưởng của bão số 4, dọc bãi biển Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng sạt lở dọc bở biển, nhiều đoạn ăn sâu vào đất liền khiến người dân nơm nớp lo sợ.
Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh lựa chọn sinh con ở độ tuổi sau 35. Điều này có thể kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe cho cả mẹ và con cũng như giảm chất lượng dân số.
Chiều nay (24/9), tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), gần 400 cán bộ, chiến sĩ bịn rịn chia tay đồng bào để trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.
Trẻ em từ 4 tuổi và người lớn tại Hà Tĩnh có cơ hội tiếp cận với vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết của Nhật Bản, kịp thời phòng bệnh khi mùa mưa lũ đang tới gần.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Đa số các bậc phụ huynh TP Hà Tĩnh đều nhất trí cao với đề xuất học sinh THCS học 5 ngày/ tuần, nghỉ ngày thứ 7 để giảm áp lực học tập, tăng thời gian vui chơi, hoạt động thể chất.
Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh được quan tâm thực hiện, lan tỏa nét đẹp nhân văn cao cả, mang đến sự sống, niềm hy vọng cho hàng ngàn người bệnh.
Hội nghị nhằm bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến học các cơ quan, đơn vị Hà Tĩnh trong thực hiện đánh giá, công nhận các tiêu chí, danh hiệu học tập.
Mùa mưa lũ năm nay, 24 hộ dân vạn chài ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được sống bình yên trong ngôi nhà kiên cố, an toàn để tránh lũ.
Dự báo trong ba tháng cuối năm, Biển Đông sẽ có nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới hơn trung bình nhiều năm, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền.
Việt Nam có 9 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới và 60 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng thế giới trong năm 2024.
Hơn 2 tuần sau lễ khai giảng, giáo viên, học sinh các lớp cuối cấp (5, 9 và 12) ở Hà Tĩnh đã ổn định nền nếp, bắt nhịp với chương trình sách giáo khoa mới.
Hướng về Quảng Ninh – địa phương có lưới điện thiệt hại nặng sau bão số 3, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường 4 đoàn chi viện, chung tay sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.
Sau gần 5 tháng triển khai khám sàng lọc trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phát hiện 2.127 người có dấu hiệu bất thường về tuyến vú, tuyến giáp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tiếp tục phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu để làm tròn sự mệnh bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Hiểu rõ tác dụng của việc đọc sách, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh đã rèn luyện thói quen này cho con và cùng con khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong thế giới tri thức rộng lớn.
Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 53/2024/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Hệ thống truyền thanh cơ sở đã giúp người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp cận thông tin, từng bước thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Người dân xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sống hai bên bờ sông Ngàn Mọ - vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài.
Lẽ thường, lòng tốt là thứ thiện từ tâm, chẳng ai nỡ lòng nào đi đánh giá nhưng trong cuộc sống muôn màu này, cũng không ít người bày biện lòng tốt để mua về cho mình một cuộc vui.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đề nghị huyện Hương Sơn chỉ đạo các lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống xảy ra do thiên tai, bão lụt.