Miền Bắc trời hửng nắng những ngày giáp Tết

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, ban ngày giảm mây hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong các ngày 28, ngày 29/1 (28 và 29 Tết), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, ban ngày giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 -18 độ và nhiệt cao nhất vào trưa chiều ở mức từ 22 - 24 độ.

Từ ngày 30 đến khoảng ngày 1/2, tình trạng sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng giảm bớt, trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng dần, cao nhất khoảng 24 - 26 độ.

Đến khoảng ngày 2, ngày 3/2 tình trạng nhiều mây và sương mù vào sáng sớm lại xuất hiện, nhiệt độ ban ngày có xu hướng giảm. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn, đặc biệt là một số nơi thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La thuộc khu tây bắc cường độ nắng khá mạnh nên nhiệt độ có thể lên đến trên 30 độ.

Từ ngày 28/1 đến ngày 1/2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời phổ biến không mưa, nhiệt độ khá cao, thấp nhất từ 17-19 độ và cao nhất từ 23-26 độ. Sau đó đến ngày 2, ngày 3/2 trời nhiều mây hơn, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác ở phía nam và nhiệt độ giảm khoảng 2 độ. Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, có nơi 25 – 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, phía nam 27 – 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC./.

PV

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast